Hai học sinh lớp 1 tử vong khi tắm suối

(Dân trí) - Chiều tối không thấy con về ăn cơm, gia đình nghĩ có chuyện chẳng lành nên hô hoán mọi người đi tìm. Sau một thời gian tìm kiếm gia đình phát hiện thi thể của hai trẻ ở hai vị trí khác nhau trên cùng một con suối.

Ngày 8/6, thông tin từ Công an xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh lớp 1 tử vong.

Hai em nhỏ đuối nước được xác định là Kha Lương Chí Dũng (SN 2011) trú tại bản Cành Tong và Kha Mạnh Khang (SN 2011), trú tại bản Pa Tý, xã Yên Tĩnh.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 7/6, hai cháu Dũng và Khang rủ nhau ra khe Chà Hạ đoạn qua bản Cành Tong tắm. Đến khoảng 18h30’ gia đình Dũng (ở gần điểm hai cháu tắm) không thấy con về ăn cơm nên đã đi tìm thì phát hiện hai đôi dép gần bờ khe và hô hoán cho mọi người đi tìm kiếm.

Đến khoảng 19h thi thể Dũng được tìm thấy ở vị trí gần đôi dép. Ngay sau đó chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng để tổ chức tìm kiếm Khang.

Đến gần 22h cùng ngày, thi thể Khang được phát hiện ở vị trí cách chỗ hai cháu để dép xuống tắm chừng 200m.

Hiện thi thể của hai cháu đã được hai gia đình đưa về làm thủ tục mai táng theo tập quán địa phương.

Được biết, hai cháu Dũng và Khang đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố đi làm ăn xa.

Nguyễn Tú