Bình Định:

Hai học sinh chết đuối khi ra biển chơi

(Dân trí) - Sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều ngày 30/3, thi thể em Nguyễn Bửu Long Triều, học sinh lớp 11A5 Trường THPT Hùng Vương (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) vẫn chưa được tìm thấy.

Hai học sinh chết đuối khi ra biển chơi - 1

  Rất đông học sinh là bạn của em Triều ra biển ngóng chờ tìm thấy thi thể bạn
 
Trước đó, khoảng 17 giờ chiều ngày 29/3, 14 học sinh Trường THPT Trần Quang Diệu cùng rủ nhau xuống bãi biển Quy Nhơn (sau khách sạn Hải Âu) để tắm. Trong lúc nhóm học sinh này đang tắm gần bờ bỗng một đợt sóng lớn đánh mạnh cuốn trôi 2 học sinh là Huỳnh Thị Thiên Hương và Võ Thúy Vy (cùng là học sinh lớp 11A5). Em Triều thấy bạn bị sóng đánh chìm đã lập tức bơi đến cứu bạn nhưng không ngờ bị sóng cuốn trôi mất tích.

 

Lúc đó, nhân viên của khách sạn Hải Âu phát hiện các em bị đuối nước khẩn trương dùng canô máy ra cứu nạn, đưa được em Hương và Vy vào bờ. Tuy nhiên, chỉ em Hương may mắn thoát nạn, còn em Vy đã chết trên đường đi cấp cứu. Riêng em Nguyễn Bửu Long Triều vẫn chưa được tìm thấy.

 
Hai học sinh chết đuối khi ra biển chơi - 2
Việc tìm kiếm gặp khó khăn trong điều kiện thời tiết bất lợi
 

Em Huỳnh Thị Thiên Hương, nạn nhân may mắn được cứu sống, khóc lóc kể: “Lúc đó, em cùng các bạn đang bơi ở gần bờ bỗng một đợt sóng lớn đánh mạnh nhấn chìm em. Em không biết gì cả, nghe các bạn kể lại là bạn Triều đã ra cứu em nhưng do sóng lớn nên đã cuốn bạn đi mất. Giờ chúng em chỉ cầu mong sớm tìm thấy bạn ấy”.

 

Đến 17h30 phút chiều qua, thi thể em Triều vẫn chưa được tìm thấy. Người nhà em Triều phải thuê tàu của các ngư dân đi rà quanh khu vực em gặp nạn để tìm con; nhưng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bãi biển Quy Nhơn có sóng lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

 

Doãn Công