1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Hai đối tượng trong nhóm cướp bằng mũ bảo hiểm sa lưới

(Dân trí) - Tham gia vào một băng cướp khét tiếng với “thành tích” gây ra trên 30 vụ cướp tài sản, khi bị truy quét, Tý và Hùng đã nhanh chân tẩu thoát. Tuy nhiên, các đối tượng này đã sa lưới sau gần 3 năm lẩn trốn.

Hai đối tượng trong nhóm cướp bằng mũ bảo hiểm sa lưới - 1
Đối tượng Hồn Tý.

Ngày 21/8, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 - CATP HCM) cho hay, các trinh sát hình sự vừa bắt gọn đối tượng Hồ Văn Tý (30 tuổi, quê Long An) khi tên này đang lẩn trốn tại một công trình xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Hồ Văn Tý là một thành viên trong băng cướp chuyên gây án bằng mũ bảo hiểm do Hồ Văn Lùng cầm đầu. Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2009, băng cướp này lộng hành tại các khu vực vùng ven. Chỉ cần phát hiện “con mồi” đi ít người là bọn chúng lao đến tấn công cướp tài sản trắng trợn.

Sau khi thành lập chuyên án, cơ quan công an đã bắt giữ 15 đối tượng. Riêng Tý và Bùi Thanh Hùng (41 tuổi, ngụ quận 9) đã nhanh chân tẩu thoát. Tính đến thời điểm băng cướp bị triệt phá, bọn chúng khai nhận đã thực hiện thành công 34 vụ cướp tài sản. Trong đó, Tý trực tiếp tham gia 5 vụ, Hùng tham gia 2 vụ.

Cùng thời điểm Tý bị bắt giữ, một nhóm trinh sát khác đã tóm gọn Bùi Thanh Hùng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lí.

Trung Kiên