Hai doanh nhân xem phim sex trên máy bay

Một số khách nước ngoài tham gia chuyến bay mang mã hiệu VN535 Hà Nội - Paris của Vietnam Airlines hôm 17/6 đã rất bất bình khi hai hành khách là những ông chủ doanh nghiệp người Việt say sưa xem phim "mát".

Chuyến bay mang mã hiệu VN535 xuất phát từ Hà Nội lúc 22h30, sau khi cất cánh được nửa giờ thì hai giám đốc của hai công ty tư nhân thuộc Hội doanh nghiệp Trẻ TPHCM bật máy tính để xem phim sex. Những âm thanh và hình ảnh mát đến nỗi một nữ hành khách người Pháp ngồi ghế trong cùng phải lên tiếng phản đối.

 

Khi bị nhắc nhở, hai vị khách vẫn cố tình xem thêm vài giờ, bất chấp sự khó chịu của người xung quanh gồm cả người nước ngoài và cả những ông chủ doanh nghiệp khác thuộc Hội doanh nghiệp Trẻ TPHCM cùng đi trong đoàn.

 

Sau mấy lần nhắc nhở không được, cô gái người Pháp gần như bật khóc rồi đi báo an ninh hàng không để nhờ can thiệp. Bởi lẽ, hàng ghế chỉ có 3 người, gồm hai vị giám đốc và cô gái người Pháp.

 

Hai vị khách bị dẫn vào phòng an ninh để xác minh vụ việc. Sau khi bị nhắc nhở và hứa không tái phạm, 2 ông giám đốc “mải vui” được về chỗ để tiếp tục cuộc hành trình.

 

Ông Nguyễn Thu Phong, người phụ trách đoàn công tác có 2 vị giám đốc trên xác nhận có sự việc này.

 

Dù chưa nhận được thông tin về vụ việc song theo ông Trịnh Ngọc Thành, người phát ngôn của Vietnam Airlines, về nguyên tắc, các hãng hàng không chỉ yêu cầu khách hàng tắt máy di động và các vật dụng khác khi máy bay cất và hạ cánh nhằm đảm bảo an toàn. Sau đó, khách hàng được sử dụng các phương tiện cá nhân bình thường.

 

“Chúng tôi không thể bắt khách hàng phải xem hay nghe loại hình nghệ thuật nào. Vietnam Airlines cũng không có văn bản hay quy định nào về việc cấm khách hàng xem phim mát trên chuyến bay cả. Vấn đề còn lại là mỗi hành khách phải tự ý thức về việc mình làm để tránh ảnh hưởng đến người xung quanh”, ông Thành nhấn mạnh.

 

Theo Hồng Anh

VnExpress