Hà Nội:

Hai CSGT bị “tập kích” bằng mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí chiều 31/3, một cán bộ đội CSGT số 4 - Phòng CSGT CATP Hà Nội xác nhận vụ “tập kích” trên xảy ra vào chiều 30/3. Có thông tin cho biết, một chiến sĩ đã phải rút súng thị uy…

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 30/3, trong khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Đại Cồ Việt - Đào Duy Anh - Lê Duẩn - Giải Phóng, tổ CSGT thuộc đội CSGT số 4 gồm thượng sỹ Lê Quý Quyền và Thiếu úy Nguyễn Bảo Trung bỗng nhiên bị một nhóm thanh niên dùng mũ bảo hiểm tấn công.

Một cán bộ CSGT thuộc đội 4 cho biết sơ lược, trước đó một nhóm thanh niên đi trên xe mô tô đi nhanh qua chốt giao thông này khiến cán bộ Trung và Quyền đang đứng điều hành giao thông phải né người tránh.

Ít phút sau, nhóm thanh niên kể trên quay lại, dùng mũ bảo hiểm bất ngờ lao vào tấn công dữ dội các anh Trung và anh Quyền. Theo một số người dân, một cảnh sát trong nhóm bị tấn công đã rút súng colt (trang bị đạn nhựa – PV) thị uy. Cùng lúc này, lực lượng hữu quan cùng người dân trong khu vực đã bắt được một thanh niên trong nhóm gây án.

Công an quận Hai Bà Trưng kết hợp cùng CAP Lê Đại Hành đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Phúc Hưng