1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Hai công an xã bị hành hung khi làm nhiệm vụ

(Dân trí) - Đang xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Hoằng Trường, bất ngờ hai công an xã bị một nhóm thanh niên dùng vũ khí hành hung. Chưa thỏa mãn, nhóm thanh niên còn rủ thêm đồng bọn kéo về tận nhà hai chiến sĩ công an để phá phách.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h50 ngày 8/6 tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Anh Lê Trường Lâm, Trưởng Công an xã Hoằng Trường cho biết, vào khoảng 19h50 ngày 8/6, anh Nguyễn Hữu Chúc, Phó Công an xã Hoằng Truờng và anh Lê Hồng Thành, công an viên nhận được thông tin có nhóm thanh niên đi xe máy và va chạm với hai thanh niên xã Hoằng Hải.

Anh Chúc và anh Thành nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Đang làm nhiệm vụ, bất ngờ anh Chúc và anh Thành bị một nhóm thanh niên, dẫn đầu là Lê Văn Bình, sinh năm 1992 (người gây ra tai nạn) dùng gạch, đá, gậy đến ngăn cản và hành hung. Sau khi hai đồng chí công an đưa người bị nạn vào trạm y tế xã Hoằng Trường, nhóm thanh niên tiếp tục kéo vào trạm y tế đánh tới tấp vào mặt, đầu anh Chúc và anh Thành, giật điện thoại của anh Chúc đập nát. Hai người bị tai nạn cũng bị chúng lôi ra đánh liên tục. Bị người dân xung quanh can ngăn, nhóm thanh niên này mới tạm thôi.

Hai công an xã bị hành hung khi làm nhiệm vụ - 1
Anh Truơng Đình Phúc, một nạn nhân bị đám côn đồ đánh rách đầu, phải nhập viện điều trị

Chưa dừng lại ở đó, nhóm thanh niên tiếp tục kéo nhau về nhà anh Chúc để đập phá. Anh Chúc và anh Lê Trường Lâm, Trưởng công an xã Hoằng Trường về nhà ngăn cản hành vi của nhóm côn đồ. Vừa về đến nhà, hai anh thấy có khoảng 10 thanh niên cầm gậy, gạch đá ném tới tấp vào nhà anh Chúc. 3 tên gồm Lê Văn Bình, Lê Văn Khanh (sinh năm 1991), Lê Văn Khánh (sinh năm 1992) cùng trú tại xã Hoằng Trường, rượt đuổi đánh anh Chúc; các đối tượng khác liên tiếp dùng gạch đá ném thẳng vào nhà anh Chúc làm vỡ nhiều vật dụng trong nhà.

Anh Chúc bỏ chạy khỏi nhà. Không tìm được anh Chúc, chúng quay lại gậy sự và đánh anh Trương Đình Phúc (là anh rể của anh Chúc sống gần nhà) khiến anh Phúc bị thương phải nhập viện.

Theo anh Lê Trường Lâm, nguyên nhân khiến nhóm thanh niên trên hành hung hai công an xã vì lực lượng công an “dám” giữ xe máy của chúng để bảo vệ hiện trường vụ tai nạn xảy ra trước đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hoằng Hóa đã có mặt tại địa phương để làm việc, nhưng đến nay các đối tuợng trên vẫn chưa bị bắt. Cũng theo anh Lê Trường Lâm, đây không phải là lần đầu nhóm thanh niên nói trên gây rối, làm mất an ninh trật tự địa phương.

Lan Anh - Duy Tuyên