Lào Cai :

Hai chị em chết thảm dưới ao sâu

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra tại tổ dân phố Đồng Hồ 2, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vào chiều tối ngày 23/2. Hai cháu nhỏ thiệt mạng là Dương Ánh Nguyệt (sinh năm 2007) và Dương Minh Thuận (sinh năm 2009).

Theo ông Phạm Đình Thiệp, Chủ tịch UBND phường Nam Cường (thành phố Lào Cai) khả năng hai cháu nhỏ đi chơi ở bờ ao nhà mình (khu vực tổ dân phố Đồng Hồ 2, phường Nam Cường) đã trượt chân ngã xuống ao và bị chết đuối trong khi ông bà ở nhà trông cháu không biết, còn bố mẹ cháu đi đền Thượng...

 

Bà Vi Thị Nền, nhà ở thôn Đá Đinh, xã Tả Phời (thành phố Lào Cai) là bà ngoại của cháu Dương Ánh Nguyệt và cháu Dương Minh Thuận cho biết, khoảng 2 giờ chiều ngày 23/2, trong khi bố mẹ các cháu vắng nhà do đi đền Thượng, ông bà nội cháu ở nhà không thấy các cháu ở trong nhà như mọi khi mới cấp tốc đi tìm. Hai ông bà bất ngờ phát hiện ra 3/4 chiếc dép của 2 cháu trên bờ ao nhà mình (cách nơi ở của gia đình gần 100 mét).
Khu ao cá hai cháu nhỏ chết đuối
Khu ao cá hai cháu nhỏ chết đuối

 

Hai ông bà đã gọi mọi người trong tổ dân phố và người nhà đi tìm tiếp quanh ao. Sau đó không lâu mọi người phát hiện ra thi thể của hai cháu Nguyệt và cháu Thuận nổi trong ao nhà. Khả năng các cháu đi chơi ở bờ ao đã ngã xuống lòng ao nước sâu và thiệt mạng.

 

Ngay sau khi nhận thông tin vụ tai nạn xảy ra chính quyền và đoàn thể phường Nam Cường đã tới động viên thăm hỏi gia đình có người bị chết đuối, báo cáo cơ quan chức năng thành phố Lào Cai tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đáng tiếc và giúp đỡ gia đình mai táng 2 cháu theo phong tục địa phương ngay trong đêm ngày 23/2.

                            

Phạm Ngọc Triển