Thanh Hóa:

Hai chị em chết đuối dưới hố công trình

(Dân trí) - Bốn đứa trẻ trú tại thôn Tiến Thắng, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) rủ nhau đi câu chuồn chuồn. Hai chị em ruột trong số đó xuống hố nước gần khu vực cánh đồng Hông cùng thôn tắm, không may chết đuối.

Hai chị em chết đuối dưới hố công trình - 1
Khu vực hố nước nơi hai chị em Thanh và Vũ chết đuối
 
Vụ chết đuối thương tâm trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 5/9/2010. Theo người nhà nạn nhân kể lại, vào khoảng hơn 12h ngày 5/9, ba đứa con của anh Nguyễn Ngọc Miên và em Nguyễn Ngọc Thạch, học sinh lớp 3, cùng trú tại thôn Tiến Thắng, đi ra khu vực cánh đồng Hông dưới chân núi Lau, để câu chuồn chuồn. 

 

Đi được một lúc thì em Nguyễn Ngọc Thạch về trước, còn lại ba chị em là Nguyễn Thị Thanh, học sinh lớp 4; Nguyễn Ngọc Vũ, học sinh lớp 2 (trường Tiểu học xã Quảng Lợi) và em Nguyễn Thị Lam, học mầm non ở lại chơi. Sau đó, hai chị em Thanh và Vũ đến khu vực hố nước gần đó tắm, còn em Nguyễn Thị Lam đứng trên bờ chơi. 

 

Một lúc lâu không thấy anh chị lên, Lam cầm quần áo về nhà nói với mẹ là anh chị đang tắm ở khu vực đồng Hông, chị Soạn (mẹ của 3 em) tá hỏa chạy đi tìm.

 

Đến khoảng 16h cùng ngày, sau khoảng 10 phút tìm kiếm, phát hiện hai chị em đã chết dưới hố nước, môi, mặt thâm tím, chân tay co cứng.

 

Ông Lê Duy Văn, Trưởng công an xã Quảng Lợi, cho biết, hố nước trên đã có từ rất lâu, do một công ty xây dựng múc đất để thi công tuyến đường giao thông từ xã Quảng Nham ra đảo. Hố nước có chiều sâu khoảng 2m, rộng hơn 100m2, về mùa mưa nước đọng lại nên trẻ em trong khu vực thường hay ra tắm.
 
Hai chị em chết đuối dưới hố công trình - 2
Nỗi đau của gia đình trước cái chết thương tâm của hai con
 

Trước đó vào khoảng 16h ngày 1/8/2010, tại khu vực núi E, thôn Bắc Sơn, xã  Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia cũng đã xảy ra vụ chết  đuối thương tâm của hai em học sinh là Mai Văn Minh (11 tuổi) và Nguyễn Văn Long (12 tuổi), trú tại thôn Bắc Sơn, xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia do tắm hố nước nhân tạo để lại.

 

Những vụ chết đuối thương tâm trên là lời cảnh tỉnh cho những đơn vị thiếu trách nhiệm trong thi công công trình, gây nên hậu quả khôn lường.

 

Lan Anh - Duy Tuyên