Tuyên Quang:

Hai chị em bị điện giật thương vong khi chạy lũ

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang cho biết, khoảng 16h chiều qua (8/9), trong lúc điều khiển bè chạy lũ trên sông Lô, đoạn thuộc phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), hai chị em trong một gia đình đã bị điện giật thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều qua (8/9), do thấy mực nước trên sông Lô dâng cao nên chị Trần Thị Huyền (31 tuổi) và em trai Trần Văn Tuấn (28 tuổi) sống trên nhà bè thuộc tổ 7, phường Nông Tiến đã điều khiển bè cá vào bờ.

Trong lúc mải chạy lũ, do sơ suất đã làm đứt dây điện mắc từ trên bờ ra bè cá mà gia đình đang sử dụng. Lúc này, chị Huyền bị dây điện vướng vào người, gây giật. Thấy vậy, anh Tuấn chạy ra cứu chị gái, giúp chị gỡ dây điện ra khỏi người và cũng bị điện giật theo.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, những người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường để sơ cứu ban đầu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị Huyền đã tử vong ngay sau đó, còn anh Tuấn hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin từ Thành ủy Tuyên Quang, nguyên nhân mực nước sông Lô dâng cao là do thủy điện Tuyên Quang tiến hành xả lũ. Việc xả lũ đã được thông báo rộng rãi tới nhân dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Cũng theo thông tin từ Thành ủy Tuyên Quang, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo TP Tuyên Quang cùng các ban ngành đã có mặt để động viên, thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho gia  đình nạn nhân.

Bị lũ cuốn trôi khi đang lội suối chăn gà

Trước đó vào ngày 7/9, bà Lê Thị Niên, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng thông tin, trên địa bàn xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh đã có một trường hợp bị lũ cuốn trôi khi đang lội qua suối.

Theo thông tin đầu, chiều 7/9, bà Hoàng Thị Dương (50 tuổi), trú tại xã Quang Trung lội sang bên kia suối để cho gà ăn trên lán. Trong quá trình lội qua dòng suối lũ, bà Dương đã bị nước cuốn trôi.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Trà Lĩnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện và xã huy động người tìm kiếm tung tích nạn nhân, khắc phục hậu quả.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 8h sáng 9/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Dương cách hiện trường bị cuốn trôi khoảng 3km, thuộc địa phận huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Ông Hà Minh Hải, Chánh văn phòng UBND huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng cho biết, tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Trà Lĩnh cùng các ban ngành của huyện đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân.

Cũng trong sáng nay (9/9), trao đổi với PV Dân trí, bà Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, Hà Giang cho biết, tính đến thời điểm này các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích của 3 nạn nhân trong một gia đình bị lũ cuốn trôi tại thôn Minh Tiến, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên.

lanh-dao-huyen-vx-chi-dao-cong-tac-tim-kiem-nan-nhan-1441768675535
Ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên trực tiếp có mặt tại hiện trường nơi cả 3 mẹ con trong gia đình bị cuốn trôi để chỉ đạo công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả (Ảnh Đài PT - TH Vị Xuyên, Hà giang).

Hiện các lực lượng chức năng huyện Vị Xuyên đã huy động hàng trăm người gồm các lực lượng dân quân, thanh niên tình nguyện phối hợp và chốt chặn ở các điểm để tiếp tục tìm kiếm.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 20h tối 7/9, nước lũ dâng cao đã quét qua con suối trong thôn Minh Tiến, cuốn trôi ngôi nhà của gia đình anh Phàn Sài Nuôi. Lúc này trong nhà có chị Giàng Thị Mảy (SN 1991) đang mang thai cùng hai con là Phàn Phú Sơn (SN 2010) và Phàn Phú Minh (SN 2012), đều bị lũ cuốn.

Quốc Đô - Xuân Thái