Nghệ An:

Hai cháu nhỏ đuối nước khi tắm ao

(Dân trí) - Trong lúc rủ nhau ra ao hàng xóm để tắm, hai cháu nhỏ không may bị đuối nước nước dẫn đến tử vong.

Sáng 10/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thạch - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm.

Danh tính hai cháu nhỏ được xác định là Lê Kim Đạt (SN 2010) và Nguyễn Vĩnh Đức (SN 2011) trú tại xóm 13A, xã Mỹ Thành.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30’ ngày 9/7, do thời tiết nắng nóng, hai cháu Đạt và Đức rủ nhau xuống ao nước gần khu vực của một hộ dân trong xóm để tắm. Do trời mới mưa trước đó, ao sâu và không biết bơi nên hai cháu bị chìm dẫn đến tử vong.

Đến khoảng 18h cùng ngày, bố mẹ hai cháu không thấy con về nên vội vàng vàng đi tìm thì tá hỏa phát hiện thi thể của hai cháu dưới ao nước của nhà hàng xóm.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương à mọi người có mặt để xuống ao vớt thi thể hai cháu lên bờ để cấp cứu nhưng bất thành vì hai cháu đã tử vong trước đó.

Thi thể các nạn nhân ngay sau đó đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

NT