Lâm Đồng:

Hai cháu nhỏ chết đuối khi đi chăn dê

(Dân trí) - Sau khi đi chăn dê, ba cháu nhỏ rủ nhau xuống hồ tắm. Trong lúc tắm, không may hai cháu bị đuối nước tử vong.

Ngày 25/6, ông Lê Hữu Túc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết, địa phương vừa tổ chức đoàn xuống thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có con em bị đuối nước vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, trưa ngày 24/6, Kơ Tong Sa Nhi lùa đàn dê đi chăn, thấy vậy Sơ Nhi Ma Lợi và Ma Như (cùng SN 2006, ở xã Tu Tra, Đơn Dương) đi cùng.

Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân vừa bị đuối nước ở Tu Tra, Đơn Dương
Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân vừa bị đuối nước ở Tu Tra, Đơn Dương

Sau đó, cả 3 cháu rủ nhau đến hồ nước ở thôn Ma Đanh (hồ do người dân đào nhằm tích nước để tưới cà phê, hoa màu) định tắm, nhưng có người nhìn thấy ngăn cản nên các cháu tiếp tục đi chăn dê.

Do trời nắng nóng, đến gần 12h trưa, 3 em lại rủ nhau xuống hồ nước nói trên để tắm.

Trong lúc tắm Ma Lợi và Sa Nhi bị trôi ra xa đuối nước tử vong. Riêng cháu Ma Như may mắn được một người đi qua phát hiện cứu vớt kịp thời.

Theo ông Lê Hữu Túc, ngay sau khi xảy ra vụ đuối nước thương tâm, UBND huyện Đơn Dương đã xuống thăm hỏi và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5,4 triệu đồng.

N. Hà