Thừa Thiên Huế:

Hai cha con bắt cá đêm trên đầm phá bị nước cuốn

(Dân trí) - Sáng 6/12, tin từ UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có 1 vụ tai nạn thương tâm xảy ra làm 1 người tử vong trong đêm.

Vào tối 5/12, ông N.V.H (60 tuổi) và con trai là anh Nguyễn Văn Châu (36 tuổi, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đi trên thuyền nhỏ để thả lưới đánh bắt cá trên đầm phá Tam Giang. Sau khi đánh bắt xong, hai cha con thu xếp lưới cụ và chèo thuyền vào bờ, không may đến đoạn cống nước đê Ê Cô, thuyền đã gặp phải dòng nước xoáy nên bị lật úp.

Sau khi thuyền lật, ông H. bị xoáy nước cuốn mất tích. Riêng anh Châu may mắn thoát khỏi dòng nước xoáy và bơi vào bờ thoát chết.

Lực lượng chức năng tìm được xác ông H. và đưa vào bờ
Lực lượng chức năng tìm được xác ông H. và đưa vào bờ

Chính quyền địa phương đã tức tốc về tại hiện trường, huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Vào khoảng gần 1h30’ sáng 6/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông H. cách nơi lật thuyền khoảng 30 mét.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Đại Dương