1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Hai cán bộ huyện trộm sổ đỏ hết giá trị sử dụng đi cầm cố

(Dân trí) - Thua bạc hết tiền, hai cán bộ công tác tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã trộm sổ đỏ không còn hiệu lực lưu kho đem đi gán nợ.

Sự việc trên được Phó Chủ tịch huyện Hương Khê xác nhận vớiDân trí vào chiều qua, 14/3.
Theo đó, khoảng tháng 4/2010, do thua cờ bạc, bị chủ nợ thúc ép, Đinh Xuân Bảo - nhân viên hợp đồng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện (hiện được điều chuyển sang Trung tâm Phát triển quỹ đất và đăng ký quyền sử dụng đất) và Hà Huy Cường - cán bộ Phòng Thống kê (Chi cục Thống kê Hà Tĩnh) đã thông đồng với nhau trộm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đem cầm cố lấy hơn 1,4 tỷ đồng.
 
Đầu năm 2012, đến hạn thanh toán tiền, không thấy con nợ “đoái hoài” đến bìa đất, chủ nợ mới nhờ người kiểm tra và té ngửa hai sổ đỏ trên đã không còn giá trị sử dụng vì đã được huyện cấp lại sổ mới từ năm 2009.

Hai cán bộ huyện trộm sổ đỏ hết giá trị sử dụng đi cầm cố

Một trong hai sổ đỏ hết giá trị sử dụng mà hai cán bộ Đinh Xuân Bảo và Hà Huy Cường mang đi cầm cố.

Ngay sau khi phát giác sự việc, UBND huyện Hương Khê đã khẩn trương vào cuộc. Nhận bản tường trình thừa nhận sai phạm của Đinh Xuân Bảo, ngoài buộc thôi việc, UBND huyện Hương Khê đã yêu cầu đối tượng trong thời gian sớm nhất phải hoàn trả lại hai bìa đỏ nêu trên. UBND huyện Hương Khê cũng đã có công văn gửi Cục Thống kê Hà Tĩnh trong phạm vi thẩm quyền có hình thức xử lý kỷ luật đối với Hà Huy Cường.
 
UBND huyện Hương Khê cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện trong việc quản lý giấy tờ, văn bản lưu kho, để xảy ra vụ việc nêu trên. “Lẽ ra sau khi cấp bìa mới, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện phải tiến hành các biện pháp chuyên môn hủy ngay bìa cũ, nhưng họ đã không làm, để rồi nhân viên lợi dụng đem cầm cố. Rõ ràng vụ việc này có sai sót của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện. Chúng tôi sẽ làm rõ trách nhiệm của những người liên quan" - Phó Chủ tịch huyện Hương Khê cho biết.
 

Văn Dũng