Hai anh em vỡ mắt, cụt tay khi đánh cá bằng thuốc nổ

(Dân trí) - Chưa kịp quăng mìn xuống biển thì quả mìn tự tạo nổ ngay trên tay khiến hai anh em ruột bị vỡ mắt, cụt tay, đa chấn thương. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch.

Chiều 28/7, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết, bệnh viện đang điều trị cho hai bệnh nhân là hai anh em ruột trong tình trạng rất nguy kịch. Theo điều tra bệnh sử, đêm 26/7, hai anh em Võ Văn H. (SN 1979) và Võ Văn M. (SN 1982, quê Ninh Thuận) ra biển đánh cá. Trong lúc dùng thuốc nổ tự chế, họ đã gặp nạn do thuốc phát nổ khi chưa kịp quẳng xuống biển.

Bệnh nhân M. được điều trị tại khoa Mắt
Bệnh nhân M. được điều trị tại khoa Mắt

Hai nạn nhân được chuyển đến sơ cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Tại khoa Ngoại lồng ngực, bác sĩ Hà Thanh Bình cho biết: “Bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, cả hai mắt đã bị vỡ do sức ép của vụ nổ, bệnh viện địa phương đã cắt cụt 1/3 giữa cẳng tay trái. Bên cạnh đó, nạn nhân bị bỏng vùng mặt, ngực, cổ; dập phổi phải, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim”.

Tại khoa Mắt, bác sĩ Vũ Tuấn Sơn cho biết: “Bệnh nhân Võ Văn M. bị nhiều mảnh kim khí nhỏ xuyên thủng hai mắt, đã được phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân đang đứng trước nguy cơ bị nhiễm trùng, viêm màng bồ đào, thị lực khó có thể phục hồi. Tương tự bệnh nhân H. người em cũng bị cắt cụt 1/3 cánh tay trái tổn thương vùng phổi”.

Hai anh em gặp nạn thương tâm
Hai anh em gặp nạn thương tâm

Được biết, hoàn cảnh của cả hai bệnh nhân đều rất khó khăn. Đánh bắt cá trên biển là nguồn thu nhập chính của họ để nuôi sống cả gia đình. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về an toàn chất nổ và cố ý sử dụng thuốc nổ, cả hai đã gặp nạn nghiêm trọng.

Bác sĩ Hà Thanh Bình khuyến cáo, đánh bắt cá bằng thuốc nổ chẳng những hủy hoại môi trường, khai thác tận diệt thủy sản mà còn đe dọa trực tiếp đến sinh mạng của chính các ngư dân. Ngư dân nên tuân thủ các quy định về nghề cá, tuyệt đối không sử dụng thuốc nổ khi khai thác thủy sản.

Vân Sơn