Hà Tĩnh:

Hai anh em bỏng nặng vì ném keo 502 vào lửa

(Dân trí) - Bố mẹ đi làm ruộng, hai em nhỏ ở nhà (xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) lấy hộp keo con voi bỏ vào đống lửa đùa nghịch. Trong tích tắc, hộp keo phát nổ khiến hai em bị bỏng nặng.

Hai em nhỏ gặp nạn là Nguyễn Hữu Lưu (9 tuổi) và Nguyễn Hữu Thái (4 tuổi) - con anh Nguyễn Hữu Hiệp và chị Đào Thị Hà, trú tại xóm 6, xã Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Hiện cả hai đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng đau đớn do toàn thân bỏng nặng, trong đó nhiều chỗ vết thương ăn sâu vào cơ thể.
Hai anh em bỏng nặng vì ném keo 502 vào lửa - 1
Hiệp và Thái đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh
 
Theo các bác sĩ tại Khoa Chấn thương của bệnh viện này cho biết, lúc nhập viện bệnh nhân Nguyễn Hữu Lưu bị bỏng cấp độ 1-2, với diện tích bỏng toàn thân 25%, còn bệnh nhân Nguyễn Hữu Thái bị bỏng cấp độ 1 - 2 - 3, diện tích bỏng 15%. Hiện tại hai em đã qua cơn nguy kịch song vẫn hết sức đau đớn. Các bác sĩ cho biết cần một thời gian dài điều trị, vá, cấy da... hai em mới có thể lành lặn trở lại.
 
Hai anh em bỏng nặng vì ném keo 502 vào lửa - 2
Em Thái bị bỏng nặng hơn với nhiều vết thương trên mặt, cổ, ngực và cả vùng kín.
 
Anh Lưu (bố hai nạn nhân) kể lại: buổi sáng ngày 12/2, vợ chồng anh ra đồng gieo cấy lúa, để hai cháu Lưu và Thái ở nhà tự chơi với nhau. Khoảng 10h trưa, hai anh em lấy hộp keo con voi (keo 502) đang dùng dở ném vào bếp lửa. Trong tích tắc hộp keo phát nổ, nước keo bắn vào hai em gây nên vụ bỏng nặng.

Văn Dũng