Hà Tĩnh - Quảng Bình: 8 người chết vì bão số 7

(Dân trí) - Cơn bão số 7 bắt đầu đổ bộ vào huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lúc 7h sáng nay với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; tại huyện Tuyên Hóa mạnh cấp 7, giật cấp 8, kéo theo mưa lớn và gây thiệt hại không nhỏ về người và của trong toàn tỉnh.

Tính đến 16h chiều 30/9, toàn tỉnh Quảng Bình có 5 người chết, 1 người mất tích. Trong số 5 người chết có 3 người thuộc tàu QB 2229 của ông Hồ Văn Quân ở xã Hải Trạch, Bố Trạch.

 

Ngoài ra, một tàu cá với 7 ngư dân xã Quảng Liên, Quảng Trạch hiện vẫn chưa liên lạc được; một tàu cá của tỉnh Thái Bình cũng đã bị chìm ngoài khơi trên vùng biển Quảng Bình. Lực lượng cứu hộ của tỉnh này đang cố gắng tiếp cận tàu để ứng cứu.

 

Mưa lũ cũng khiến 80ha rừng phòng hộ của tỉnh này đổ rạp.

 

Hà Tĩnh - Quảng Bình: 8 người chết vì bão số 7 - 1
 

Hà Tĩnh: 3 người chết sau bão số 7 

 

Thông tin mới nhất từ BCH Phòng chống lụt bão Hà Tĩnh cho hay, tính đến cuối giờ chiều nay, bão số 7 đã làm 3 người thiệt mạng, một số người khác nằm trong vùng nguy hiểm hiện vẫn chưa thể liên lạc được.

 

Trong số 3 người dân thiệt mạng, có 2 cháu nhỏ chết đuối ở xã Phú Lộc, huyện Can Lộc; người còn lại trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

 

Ngoài ra, cho đến thời điểm này, dù đã triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ trên diện rộng, tuy nhiên lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại Hà Tĩnh vẫn chưa tìm thấy tàu HT 2204, của ông Nguyễn Văn Chất (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) chở 5 ngư dân.

Nghệ An: 60 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ lũ quét

Tính đến 15 giờ chiều nay, toàn tỉnh có 106 tàu thuyền đánh cá với với 601 thuyền viên của huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu chưa về nhà, nhưng họ đã liên lạc với gia đình và nhiều khả năng đang tạm trú ở Thanh Hoá hoặc Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh - Quảng Bình: 8 người chết vì bão số 7 - 2
Mưa to gây ngập TP Vinh. 

Theo báo cáo nhanh từ UBND huyện Quỳ Hợp, dọc theo sông Dinh gồm các xã Châu Thành, Châu Cường, Châu Đình, Tam Hợp có khoảng 200 hộ nằm trong diện phải di dời trong mùa mưa lũ năm nay. Đặc biệt là 60 hộ dân ở xã Châu Thành có nguy cơ lũ quét rất cao nên huyện đang lập phương án kịp thời di dời.  

Theo đó, Sở NN&PTNN Nghệ An đã cấp một chiếc thuyền gỗ gắn máy, 1 máy phát điện, 30 phao cứu sinh, 500m giây, 2 nhà bạt để huyện Quỳ Hợp đối phó những bất trắc có thể xảy ra.  

Ông Nguyễn Đình Chi, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ tịch UBND các huyện có các bến đò ngang phải cắt cử người túc trực, canh chừng và quyết không để xảy ra sự cố. Tuỳ vào mỗi vùng miền nếu xuất hiện mưa lũ lớn, đặc biệt vùng sâu vùng xa nơi lũ quét dễ xảy ra phải xem xét để học sinh được nghỉ học.  

Đến thời điểm này, một số tàu thuyền đánh bắt xa bờ của Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng đã kịp thời vào cảng Cửa Lò trú ẩn.

Do ảnh hưởng của bão số 7, mưa lớn, gió mạnh kéo dài suốt cả sáng nay (30/9) khiến nhiều cây cối trên địa bàn TP Vinh gãy đổ, bật gốc… 

Văn Dũng - Vĩnh Trang - Nguyễn Duy - Duy Tuyên