Hà Tĩnh: Cứu sống 5 ngư dân gặp nạn trên biển

(Dân trí) - Sau gần 5 tiếng tham gia ứng cứu, các chiến sĩ đồn biên phòng Thiên Cầm (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng ngư dân đã đưa được tàu cá mang số hiệu HT 20007 TS vào bờ thành công.

Vào khoảng 5h30 sáng ngày 12/3, đồn Biên phòng Thiên Cầm nhận được điện báo xin cứu hộ từ tàu cá HT 20007 do anh Nguyễn Văn Bình (SN 1972, trú tại xóm Tân Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) làm chủ.

Chỉ sau 30 phút lực lượng Đồn BP Thiên Cầm đã có mặt và cứu sống các ngư dân trên con tàu bị nạn
 
Chỉ sau 30 phút lực lượng Đồn BP Thiên Cầm đã có mặt và cứu sống các ngư dân trên con tàu bị nạn
 
Chỉ sau 30 phút lực lượng Đồn BP Thiên Cầm đã có mặt và cứu sống các ngư dân trên con tàu bị nạn
Chỉ sau 30 phút lực lượng Đồn BP Thiên Cầm đã có mặt và cứu sống các ngư dân trên con tàu bị nạn

Sau khi nhận được điện báo, các chiến sĩ đồn biên phòng Thiên Cầm đã tiến hành tổ chức đưa ca-nô ứng cứu kịp thời. Mặc dù trời mua to, sương mù dày đặc nhưng các chiến sĩ đã kịp thời tiếp cận được tàu cá. Lúc này, ngoài thuyền trưởng còn có 4 thuyền viên trên tàu gồm: Lại Thế Tường, Nguyễn Tiến Hoan, Trần Văn Hải, Cao Văn Chiến (đều trú xóm Tân Hải).

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày cả 5 ngư dân bị nạn đã đưa vào đất liền an toàn.

Trung úy Nguyễn Văn Đức - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Nhượng (thuộc Đồn BP Thiên Cầm) - cho biết, tàu cá HT 20007 TS, có công suất 36CV xuất phát từ Cửa Nhượng vào lúc 3h45. Khi vừa cách bờ được 3 hải lý thì va phải đá ngầm bị vỡ tàu và chìm dần tại hướng Đông Bắc đảo Bớt. Do tàu lớn, thủy triều lên cao nên đến 10h trưa cùng ngày, các chiến sĩ cùng ngư dân mới đưa được tàu cá vào bờ.

Hiện nay, tình trạng sức khỏe của các ngư dân trên tàu hoàn toàn ổn định. Tuy nhiên, tàu cá bị hư hại nhiều do va đập mạnh.

Xuân Sinh - Phượng Vũ