Hà Tĩnh: Công bố quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh đến 2020

(Dân trí) - Chiều 27/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh đến 2020, tầm nhìn 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh. Hơn 55,4 nghìn tỷ đồng đã được các nhà đầu tư trong nước, quốc tế cam kết đầu tư vào tỉnh này.

Tham dự Hội nghị có các ông: Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện các bộ ngành TƯ, một số đại sứ và tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Lãnh sứ quán các nước: Liên bang Nga, Nhật Bản, Lào, Thái Lan, các tổ chức doanh nghiệp ngoài nước, các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh. Về phía Hà Tĩnh có các ông: Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đinh Xuân Việt - Ủy viên Ban Thường vụ TƯ- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các ông trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Quang cảnh Hội nghị Công bố quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh đến 2020, tầm nhìn 2050

Quang cảnh Hội nghị Công bố quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh đến 2020, tầm nhìn 2050

Tại hội nghị, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã công bố nội dung quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 do Tập đoàn Monitor của Mỹ tư vấn, thiết kế, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012.

Dựa trên tiềm năng, lợi thế sẵn có của Hà Tĩnh, đồng thời phân tích, đánh giá những hạn chế, thách thức, từ đó đưa ra các biện pháp, giải pháp nhằm huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực, tận dụng tối đa cơ hội, khắc phục khó khăn, thách thức để đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững. Bản Tổng thể quy hoạch dài hạn nêu trên đã lựa chọn 8/21 nhóm kinh tế có tiềm năng triển vọng của Việt Nam để hoạch định chiến lược phát triển đến năm 20020, tầm nhìn 20050 của tỉnh này. Tám nhóm, ngành kinh tế trọng điểm được lựa chọn gồm: sắt thép, nông nghiệp, thương mại – vận tải – hậu cần, sản xuất các sản phẩm từ thép, dệt - may mặc, xây dựng, giáo dục - đào tạo, viễn thông và dịch vụ kinh doanh thuê ngoài (BPO-ITO).

Quang cảnh Hội nghị Công bố quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh đến 2020, tầm nhìn 2050

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố nội dung quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 cùng Hội nghị xúc tiến đầu tư 2013 là cơ hội để tỉnh giới thiệu, quảng bá với các nhà đầu tư những tiềm năng, thế mạnh và tới đây tỉnh sẽ ban hành các cơ chế chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư vào Hà Tĩnh trên các lĩnh vực thương mại du lịch, dịch vụ, công nghiệp và hạ tầng cơ sở.

Ông Võ Kim Cự khẳng định, Hà Tĩnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư để tỉnh này trở thành điểm đến hấp dẫn và có sức thu hút đối với các nhà đầu tư.

Đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn như Formosa, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Vũng Áng, cố vấn kinh tế cho các doanh nghiệp Nhật bản, cùng cố vấn kinh tế cho các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao những nỗ lực của Hà Tĩnh trong việc cản thiện môi trường đầu tư ở Hà Tĩnh trong thời gian qua. Theo các nhà đầu tư, số vốn đăng ký đầu tư vào Hà Tĩnh đạt trên 17 tỷ USD đã minh chứng cho nỗ lực của tỉnh này. Các doanh nghiệp bảy tỏ mong muốn các cấp ngành liên quan trên địa bàn tiếp tục quan tâm, đồng hành với các nhà đầu tư, để Hà Tĩnh tiếp tục là điểm đầu tư hấp dẫn của Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Mặc dù trong điều kiện bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới và những khó khăn của nền kinh tế trong nước, nhưng trong những năm qua, Hà Tĩnh đã có bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá cao, năm 2012 đạt 14%, là một trong số ít tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, chỉ cách đây vài năm Hà Tĩnh còn khó khăn về thu ngân sách trên địa bàn, nhưng chỉ sau 3 năm, năm 2012 thu ngân sách tăng 3 lần so với năm 2010.

Quang cảnh Hội nghị Công bố quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh đến 2020, tầm nhìn 2050

Lễ ký kết đầu tư giữa lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các tập đoàn trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Lễ ký kết đầu tư giữa lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các tập đoàn trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Đi cùng với công tác thu ngân sách, thu hút đầu tư Hà Tĩnh cũng là địa phương có thể nói rất thành công, số vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh đến nay đạt trên 17 tỷ USD. Trong đó, riêng FDI Hà Tĩnh đứng thứ 6 cả nước, với nhiều dự án quy mô lớn đã, đang triển khai như Tập đoàn Formosa đầu tư gần 10 tỷ USD và nhiều dự án khác cam kết sẽ đầu tư vào tỉnh thuộc các lĩnh vực không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh mà còn có ý nghĩa chiến lược của quốc gia như nông nghiệp, sắt, thép, điện, lọc hóa dầu.

Tuy vậy, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây chỉ mới là bước đầu của quá trình phát triển, trong điều kiện kinh tế thế giới và khu vực biến động khó lường. Để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu quy hoạch đề ra, ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ, Hà Tĩnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch các ngành, các lĩnh vực để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể. Ngoài ra, tỉnh cần quan tâm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, đồng thời tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng lợi thế, các cơ chế chính sách và quy hoạch của tỉnh mình bằng nhiều hình thức phù hợp.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao 6 giấy chứng nhận đầu tư, ký cam kết với 4 nhà đầu tư trong nước, quốc tế với tồng vốn đăng ký hơn 55,4 nghìn tỷ đồng.

Kết thúc hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng và mong muốn các nhà đầu tư đến với Hà Tĩnh trong thời gian tới. Hà Tĩnh  cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư nhằm tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, ổn định, minh bạch và thông thoáng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh. 

Văn Dũng - Duy Thảo