Hà Tĩnh: Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thanh Bình và ông Võ Kim Cự lần lượt tái đắc cử Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tại Kon Tum, ông Hà Ban đắc cử Chủ tịch HĐND, ông Nguyễn Văn Hùng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự khai mạc kỳ họp có Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng.

Hà Tĩnh: Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử - 1
Ông Thiều Đình Duy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XV báo cáo kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong tỉnh

Tại kỳ họp ông Thiều Đình Duy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XV đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI. Báo cáo nêu rõ, cuộc bầu cử HĐND các cấp trong tỉnh đã thu kết quả tốt đẹp, bầu đủ số lượng theo quy định của pháp luật, bảo đảm đúng số lượng cơ cấu với số phiếu tín nhiệm cao là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Tỷ lệ cử tri cả tỉnh đi bầu đạt 99,79%. Số đại biểu được bầu là 55 trên tổng số 81ứng cử viên. Về bầu cử đại biểu Quốc hội, số đại biểu ứng cử là 13, số đại biểu trúng cử là 7, đại biểu có tỷ lệ phiếu cao nhất là 95,51%, đại biểu thấp nhất là 72,67%.

Kỳ họp thứ nhất đã tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực, Trưởng ban, Phó ban và các thành viên khác của các Ban HĐND tỉnh; tiến hành bầu Chủ tịch, P. Chủ tịch và các thành viên khác của UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Toà án Nhân dân tỉnh.

Hà Tĩnh: Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử - 2
Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tái đăc cử với số phiếu 100%

Ông Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI; ông Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh; ông Thiều Đình Duy được bầu lại làm P.Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI. Cả 3 ông đều đạt số phiếu bầu 100%.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe và thảo luận một số báo cáo quan trọng của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo tờ trình và kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2011-2012, đề án điều chỉnh mức thu học phí các cấp học trên địa bàn; Bản báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với cử tri…

Hà Tĩnh: Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử - 3
Các đại biểu chăm chú theo dõi báo cáo và tham gia thảo luận
 
Nhân dịp này, thừa uỷ quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Sở NN&PTNT Hà Tĩnh; ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Tại Kon Tum, ngày 22/6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016 đã bầu ông Hà Ban (1957), Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tiến sỹ kinh tế, quê Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Krinh Ba, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X. Ông Lê Quang Chưởng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa IX tái cử chức Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh  khoá X.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Nguyễn Văn Hùng (1964) quê An Bình, Thăng Bình, Quảng Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khoá X, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Các ông Nguyễn Hữu Hải, Bùi Đức Lợi và bà Lê Thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá IX tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X. Ông Phạm Thanh Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP.Kon Tum giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016.

Duy Thảo - Đại Hòa