Đà Nẵng

Hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá

(Dân trí) - Sáng 2/10, tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), ngư dân Lê Văn Kháng (trú quận Sơn Trà) đã hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá mang số hiệu ĐNa 90865 TS.

Tàu hậu cần ĐNa 90865 TS được đóng trong thời gian 5 tháng, có chiều dài 27m, rộng 7m2, nặng 150 tấn, công suất 1200 CV.

Tổng kinh phí đóng con tàu này là gần 7 tỷ đồng, trong đó UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ 800 triệu đồng.

Hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá
Hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá

Theo ngư dân Lê Văn Kháng, ngoài con tàu 1.200 CV này thì gia đình ông còn 6 tàu cá khác đều trên 400 CV hằng ngày vẫn đánh bắt tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa.

Việc hạ thủy tàu hậu cần lần này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân miền Trung có thể yên tâm đánh bắt dài ngày và tiếp tục khẳng định chủ quyền trên vùng biển của mình.

Sau khi tàu hậu cần hạ thủy, dự kiến khoảng 2-5 ngày tới tàu sẽ chính thức vươn sóng đến ngư trường Hoàng Sa, Vịnh Bắc Bộ để thu mua hải sản.

Khánh Hồng