1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội yêu cầu sơ tán dân ra khỏi vùng sạt lở

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu UBND quận Long Biên phải gấp rút bố trí chỗ ở tạm, sơ tán ngay các hộ dân ở phường Ngọc Lâm nằm trong vùng sạt lở bờ bãi sông Hồng trước ngày 20/6.

Những ngày vừa qua, bờ tả sông Hồng tại khu vực phường Ngọc Lâm (quận Long Biên), đoạn từ cầu Long Biên đến cầu Chương Dương, đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Nguy hiểm nhất là khu vực thuộc tổ dân phố số 27 bị sạt, lấn sâu về phía bờ từ 1,5-7m làm nghiêng, đổ công trình, gây mất an toàn trực tiếp đến 15 hộ trong khu vực.
 
Để khắc phục tình trạng này, UBND TP đã có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát, có ý kiến về giải pháp kỹ thuật xử lý khẩn cấp, chống sạt lở khu vực này.
 
Mới đây nhất, UBND TP đã yêu cầu UBND quận Long Biên nhanh chóng tổ chức, bố trí nơi ở tạm để sơ tán khẩn cấp các hộ dân trong vùng sạt lở. UBND TP cũng yêu cầu phải theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến bờ bãi sông, cấm người qua lại, đình chỉ mọi hoạt động xây dựng trong khu vực sạt lở.
 
UBND quận Long Biên có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư di chuyển 114 hộ dân ở khu vực bãi sông có nguy cơ sạt lở.
 
Tiến Nguyên