1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Xe phân khối lớn bỏ chạy, “hạ gục” 2 xe máy

(Dân trí) - Khi cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, Dũng không những không chấp hành mà còn rú ga lao qua các tổ công tác. Không làm chủ được tốc độ, chiếc xe phân khối lớn do Dũng điều khiển đã đâm thẳng vào 2 chiếc xe máy khác đi cùng chiều.

Hà Nội: Xe phân khối lớn bỏ chạy, “hạ gục” 2 xe máy
Hiện trường vụ tai nạn.
Khoảng 1h15 sáng nay, 1/5, tổ công tác Y4/141 làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) phát hiện một nam thanh niên vừa đeo tai nghe vừa điều khiển xe phân khối lớn Suzuki PKL chạy tốc độ cao, đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
 
Hà Nội: Xe phân khối lớn bỏ chạy, “hạ gục” 2 xe máy

Đầu xe PKL vỡ tung.
 
Tuy nhiên, thay vì chấp hành, nam thanh niên trên còn rú ga, cho xe phóng với tốc độ cao lao thẳng vào các chốt chặn của CGST, CSCĐ. Qua được tổ Y4, chạy đến ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi, nam thanh niên bất chấp hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác Y3 và Y5, rú ga lao ầm ầm qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ.
 
Do phóng quá nhanh, nam thanh niên đã không làm chủ được tốc độ và đâm vào hai xe máy đi cùng chiều, gây tai nạn. Hai xe máy bị xe PKL đâm vào là một chiếc Wave BKS 29S1-13… và một chiếc Air Blade BKS 30L3-90...
 
Hà Nội: Xe phân khối lớn bỏ chạy, “hạ gục” 2 xe máy
Xe Wave hư hỏng nặng.
 
Tại hiện trường, chiếc xe PKL vỡ nát phần đầu, chiếc xe Wave bị hư hỏng gần như hoàn toàn phần máy và đuôi, xe Ari Blade chỉ bị hư hỏng nhẹ. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người.
 
Hà Nội: Xe phân khối lớn bỏ chạy, “hạ gục” 2 xe máy

Nam thanh niên điều khiển xe PKL chỉ bị thương nhẹ.
Nam thanh niên điều khiển xe PKL khai tên Đặng Minh Dũng (SN 1990, trú tại Bạch Mai, Hà Nội). Dũng thanh minh rằng do đeo tai nghe nghe nhạc nên đã không nghe thấy hiệu lệnh dừng xe và trước đó có uống rượu nên không làm chủ được tay lái.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý.

Tiến Nguyên