Hà Nội: Xe cứu hộ tông 3 phụ nữ thương vong

(Dân trí) - Chiếc xe cứu hộ đang lưu thông bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè, tông vào 3 người phụ nữ đi tập thể dục buổi sáng. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đến bệnh viện, nạn nhân còn lại bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h sáng nay, 24/10, trên đoạn đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp với Quốc lộ 5 kéo dài, địa phận xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Chiếc xe cứu hộ mất lái, lao lên vỉa hè, tông 3 người phụ nữ đi tập thể dục buổi sáng.
Chiếc xe cứu hộ mất lái, lao lên vỉa hè, tông 3 người phụ nữ đi tập thể dục buổi sáng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe cứu hộ BKS 29C-917.00 lưu thông từ cầu Nhật Tân theo đường Võ Nguyên Giáp hướng ra Quốc lộ 5. Đến đoạn đường nối với Quốc lộ 5 kéo dài, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao thẳng lên vỉa hè, tông vào 3 người phụ nữ đang đi tập thể dục buổi sáng.

Chiếc xe cứu hộ gây tai nạn bị rạn nhẹ ở kính chắn gió phía trước.
Chiếc xe cứu hộ gây tai nạn bị rạn nhẹ ở kính chắn gió phía trước.

Cú đâm mạnh khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng một người tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo cơ quan chức năng, hai nạn nhân tử vong được xác định là bà Hoàng Thị Tươi (SN 1964) và bà Trần Thị Chiến (SN 1951). Nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện là bà Nghiêm Thị Hương (SN 1945). Các nạn nhân đều sinh sống tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe cứu hộ hoảng sợ đã rời khỏi hiện trường. Lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, dấu vết vụ tai nạn còn in trên vỉa ba toa. Giầy dép của nạn nhân rơi lại, vương vãi dọc đường.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên