Hà Nội: Xây chợ mới thay thế chợ Hàng Bè

(Dân trí) - UBND TP. Hà Nội vừa chính thức phê duyệt dự án giải tỏa chợ Hàng Bè và xây dựng chợ mới Chương Dương. Đây là kế hoạch của TP đã từng bước được thực hiện từ năm 2007 và đến nay mới có quyết định cụ thể.

Chợ Hàng Bè đã gắn bó với người dân phố cổ hàng trăm năm nay. Song, qua thời gian và sự phát triển của xã hội, không gian kinh doanh của chợ đã không còn phù hợp với đời sống mới của nhân dân.
 
Hà Nội: Xây chợ mới thay thế chợ Hàng Bè - 1
Một góc chợ Hàng Bè. (Ảnh: internet)

UBND TP Hà Nội đã chính thức phê duyệt dự án giải toả chợ Hàng Bè, xây dựng chợ mới tại số 2 Vọng Hà, phường Chương Dương. Chợ mới có diện tích 1.136 m2, trong đó diện tích dành cho các hộ kinh doanh là 1.040,5 m2; khu vệ sinh của chợ là 95,9 m2.

Dự kiến, chợ sẽ có ba tầng, diện tích thiết kết mỗi sạp hàng khoảng 3-5m2. Tầng 1 của chợ sẽ phục vụ việc thoát lũ, thoát nước, giao thông tĩnh và sắp xếp khoảng 120 hộ kinh doanh ngành hàng ướt. Tầng 2 sắp xếp khoảng 120 hộ kinh doanh ngành hàng khô, thức ăn chín, tầng 3 bố trí trụ sở làm việc của BQL chợ.

Các hộ kinh doanh được tham gia bốc thăm theo từng ngành hàng để nhận địa điểm kinh doanh tại chợ mới theo phương án sắp xếp do UBND quận phê duyệt. Dự kiến chợ mới Chương Dương sẽ hoàn thành vào tháng 12/2010.

Trong quá trình xây dựng chợ Chương Dương, các hộ kinh doanh tại chợ Hàng Bè sẽ được bố trí sang chợ tạm Phùng Hưng với giá thuê mặt bằng 65.000 đồng/m2/ tháng. Hạn chót di dời sang chợ tạm là 1/8/2010.

Tiến Nguyên