1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Vé tàu Tết đang “ế”

(Dân trí) - Mặc dù ga Hà Nội đã triển khai bán vé tàu Tết từ giữa tháng 10, nhưng đến nay số vé bán ra mới chỉ khoảng 1.000 vé chiều Hà Nội - Sài Gòn trước tết và gần 2.000 vé chiều ra Sài Gòn - Hà Nội sau tết.

Trong khi đó, ngành đường sắt dự kiến lượng khách đi tàu trong dịp tết Nguyên đán khoảng gần 300.000 hành khách.

Ông Vũ Đình Rậu, trưởng ga Hà Nội cho biết, trong dịp cao điểm của Tết Kỷ Sửu năm nay, ga Hà Nội sẽ tổ chức bán vé tàu Tết phục vụ ở nhiều địa điểm, địa phương khác nhau như: Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Việt Trì, Hà Nam, Nam Định, Bắc Giang, Lào Cai và 6 đại lý trong các quận nội ngoại thành ở Hà Nội...

Như vậy, hành khách có thể mua vé, đặt chỗ ngay tại nơi nào thuận tiện nhất mà không nhất thiết phải đến ga Hà Nội như mọi năm.

Hiện giờ, tại ga Hà Nội có 5 cửa bán vé nhưng vào ngày cao điểm sẽ được mở thêm thành 13 - 20 cửa hoặc tổ chức mở các điểm bán vé lưu động tại các điểm trong Ga và thời gian phục vụ bán vé trong ngày có thể lên đến 24/24h.

Ngoài ra, ga Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì việc bán vé lưu động tại các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận, nhằm phục vụ sinh viên đi lại trong những ngày áp Tết. Dịch vụ mua vé hộ và mua vé qua điện thoại (giao vé tận nhà với mức phí từ 15.000 - 20.000 đồng/vé) cũng đã được đẩy mạnh.

Được biết, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng vừa có thông báo hướng dẫn thông tin điều chỉnh giá vé tàu Tết Kỷ Sửu 2009 từ 10 - 50% so với ngày thường, tuỳ từng loại tàu.

Cụ thể: sẽ tăng từ 10 - 25% giá vé ghế ngồi, 10% giá vé toa nằm mềm điều hoà đối với tàu Thống Nhất chiều từ Nam ra Bắc từ ngày 22 - 28 tháng Chạp Âm lịch (trước tết) và các đoàn tàu chiều Bắc vào Nam từ ngày 4 - 22 tháng Giêng Âm lịch (sau Tết).

Còn giá vé chiều Bắc vào Nam (trước Tết) và Nam ra Bắc (sau Tết) với tàu cố định sẽ giảm 10% với tàu chạy thêm giảm 30% giá vé tàu hướng Nam ra Bắc và giảm 50% giá vé tàu hướng Bắc vào Nam.

Hành khách đi trên các đoàn tàu Thống Nhất chiều Sài Gòn - Hà Nội trong dịp cao điểm từ ngày 17 - 23/1/2009 và chiều Hà Nội - Sài Gòn từ ngày 29/1 - 6/2/2009 muốn trả vé, đổi vé phải thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ.

Các vé trả, đổi sẽ bị khấu trừ đến 30% (các năm trước là 20%) tiền vé. Đồng thời sẽ tổ chức bán vé khứ hồi tàu TN17/TN18 cho hành khách đi tàu TN17 trước Tết và tàu TN18 sau Tết với giá vé cả 2 chiều bằng giá vé của trước thời điểm phục vụ Tết

Phúc Hưng