1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 21 độ C

Theo dự báo thời tiết hôm nay (27.2) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, cao nhất 18 - 21 độ.

Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 21 độ C - 1

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu dần, các tỉnh phía Bắc xu hướng tăng nhiệt trở lại, trời ấm hơn vào buổi trưa, chiều, sáng và đêm trời vẫn rét đậm.

Tin mới nhận nhất từ Trung tâm Dự báo thời tiết, nền nhiệt miền Bắc vẫn duy trì ở mức thấp, có nơi xuống dưới 10 độ C; miền Nam xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay (27.2) của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 17 - 20 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C; vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 18 - 21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, cao nhất 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, phía nam 21-24 độ C; cao nhất phía bắc 23 - 26 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, cao nhất 18 - 21 độ.

Theo Lục Vô Song

Dân Việt