1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Tóm gọn taxi dù “chặt chém” 3 du khách nước ngoài

(Dân trí) - Ông Bùi Ngọc Tân, Đội phó Đội Thanh tra cơ động (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, vừa tạm giữ taxi “dù” mang BKS 29A-94449 đã “móc túi” 3 khách du lịch (quốc tịch Anh, Mỹ) 245.000 đồng cho quãng đường hơn 1km từ Hàng Đào sang Mã Mây.

Vào khoảng hơn 10 giờ ngày 19/3, có 3 du khách nước ngoài (quốc tịch Anh, Mỹ) bắt chiếc xe taxi dán logo Hồng Minh có biển kiểm soát 29A-94449 đi từ đầu phố Hàng Đào sang số 9 Mã Mây. Đến nơi, lái xe đòi 3 du khách trả 245.000 đồng cho quãng đường hơn 1km.

Quá bức xúc vì bị lái xe taxi “móc túi” giữa ban ngày, ba du khách đã lấy điện thoại ra chụp đầy đủ biển số xe, lái xe, đem báo lực lượng chức năng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội. Tiếp nhận sự việc, đơn vị này đã phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hà Nội truy tìm lái xe taxi “chặt chém” tiền của khách du lịch.

Sau khi khoanh vùng đối tượng, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội xác minh đây là chiếc taxi “dù” chuyện hoạt động ở ga Hà Nội từ 4 đến 5 giờ sáng. Do vậy, hơn 4 giờ phút sáng 20/3, lực lượng Thanh tra giao thông ra ga Hà Nội tóm gọn chiếc xe taxi này.

Ông Bùi Ngọc Tân cho biết, quá trình là việc với lực lượng chức năng, lái xe Hoàng Triệu Quý (sinh năm 1971) đã ký vào biên bản thừa nhận hành vi sai trái của mình. Cùng ngày thanh tra Sở GTVT đã đưa Hoàng Triệu Quý đến trả đầy đủ số tiền trên cho 3 du khách nước ngoài

Theo ông Tân trên địa bàn Hà Nội không có hãng taxi nào lấy tên là Hồng Minh. Lái xe vi phạm tới 4 lỗi gồm kinh doanh taxi không có phù hiệu đúng quy định, sử dụng đồng hồ tính cước không đúng quy định, lái xe không bằng, không đăng ký xe. Tổng các lỗi đó, lái xe bị phạt hơn 10 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện để xác minh từ 7 ngày đến 1 tháng.

“Nếu lái xe không xuất trình được đăng ký xe, khi quá thời hạn tạm giữ chúng tôi sẽ gửi hồ sơ sang Phòng Cảnh sát Giao thông đề nghị xác làm rõ nguồn gốc xe”, ông Bùi Ngọc Tân cho biết.

Quang Phong