Hà Nội: Tóm gọn 2 đối tượng có lệnh truy nã

(Dân trí) - Công an phường Thành Công (quận Ba Đình) cho biết vừa liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn phường, bàn giao cho công an các địa phương tiếp tục xử lý.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Thảo (SN 1984, trú Rĩnh Kế, Bắc Giang) bị bắt ngày 5/8 về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Khắc Phương (SN 1986, trú Quất Động, Thường Tín) bị bắt ngày 6/8 về hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng tháng 2/2010, Nguyễn Khắc Phương tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực xã Dương Tảo (Thường Tín, Hà Nội) và bị thua nhẵn túi. Cay cú, Phương cùng 6 đối tượng khác rủ nhau về nhà lấy dao và súng bắn đạn ghém quay lại cướp sới bạc.

Sau khi gây án, các đối tượng trong nhóm của Phương lần lượt bị Công an huyện Thường Tín bắt giữ, riêng Phương trốn thoát. Đến 5/8, Phương bị Công an phường Thành Công bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường.

Trước đó, ngày 5/8, Công an phường Thành Công đã bắt giữ Nguyễn Thị Thảo - đối tượng bị Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) truy nã về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 2 đến tháng 10/2009, Thảo đã lợi dụng các mối quan hệ cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 1,8 tỷ đồng của nhiều người quen tại Bắc Giang. Số tiền trên, Thảo đã “nướng” hết vào lô đề, cờ bạc.

Công an phường Thành Công đã bàn giao Phương và Thảo cho Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) và Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tiếp tục xử lý.

Tiến Nguyên