Hà Nội tiếp tục triển khai hơn 13km đường Hoà Lạc

(Dân trí) - Để nâng cao năng lực Đại lộ Thăng Long, UBND TP cho biết, sẽ đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng để xây dựng 13km đường Hoà Lạc đi qua huyện Thạch Thất, thời gian thi công trong vòng 3 năm.

Hà Nội tiếp tục triển khai hơn 13km đường Hoà Lạc - 1

Hà Nội tiếp tục đầu tư xây dựng đường Hoà Lạc để nâng cao năng lực Đại lộ Thăng Long
 
Hà Nội vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét việc tiếp tục đầu tư tuyến đường đường Hoà Lạc - Hoà Bình (đoạn nằm trên địa bàn TP). Về việc tiếp tục đầu tư tuyến đường này, Hà Nội cho biết, sẽ giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông trên quốc lộ 6 hiện nay do các phương tiện từ khu vực Tây Bắc đổ về TP.
 
Hơn nữa, Hoà Bình đã triển khai đường cao tốc Hoà Bình - Hoà Lạc, do vậy, việc đầu tư tuyến Hoà Lạc - Hoà Bình sẽ nâng cao hiệu quả khai thác Đại lộ Thăng Long và tạo sự liên thông với một số trục đường giao thông quan trọng như quốc lộ 6, 32, 21 và thúc đẩy phát triển phát triển KT-XH của khu vực, phát huy tiền năng khu vực phía Tây Hà Nội.
 
Tuyến đường này nằm trên địa phận xã Đông Xuân, Yên Bình, Yên Trung huyên Thạch Thất. Chiều dài toàn tuyến đường hơn 13km. Đây là tuyến đường cao tốc loại B, với tổng mức đầu tư là hơn 3.400 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến đến năm 2013. Đoạn đường này sẽ được đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT), do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư.
 
TP. Hà Nội cũng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét được tiếp tục triển khai dự án khu đô thị mới Nam Láng Hoà Lạc để tạo vốn BT cho nhà thầu khi thực hiện đầu tư tuyến đường Hoà Lạc - Hoà Bình.
 
Trước đây, khi Hà Nội chưa mở rộng dự án có quy mô khoảng 949 ha tại các xã Yên Bình, Yên Trung và Yên Quang thuộc huyện Lương Sơn (Hoà Bình). Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính phần diện tích khu đô thị Nam Láng Hoà Lạc tại xã Yên Bình khoảng 340 ha, xã Yên Trung khoảng 510 ha, với tổng diện tích khoảng 850 ha.
 
Hiện tại, dự án đang được tiến hành rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ vì vị trí khu đô thị này nằm trong khu vực dự kiến phát triển đô thị sinh thái và hành lang xanh dọc tuyến Đại lộ Thăng Long - Hoà Lạc và đường HCM được đề xuất trong hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.
 
Quang Phong