Hà Nội tiếp tục trang hoàng đường phố sau Đại lễ

(Dân trí) - Bên cạnh việc duy trì nhiều điểm trang trí trong dịp Đại lễ vừa qua, Hà Nội sẽ có những điều chỉnh nhất định với một số điểm, đồng thời tiếp tục trang trí thêm một số điểm mới.

Phó Chủ tịch UBND TP, Nguyễn Văn Khôi vừa có chỉ đạo mới về công tác trang trí đô thị.

Theo đó, các đơn vị giữ lại và duy trì liên tục trang trí những bồn hoa, chậu hoa sau Đại lễ, đảm bảo mỹ quan đô thị tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Diên Hồng, vườn hoa Lý Thái Tổ, quảng trường Nhà hát Thành phố, nút giao thông cầu Chui, cầu Giấy, Thanh Xuân - Khuất Duy Tiến.
 
Hà Nội tiếp tục trang hoàng đường phố sau Đại lễ - 1
Giới trẻ háo hức với các điểm trang trí bằng hoa, cây xanh (Ảnh: Phong Nguyên)
 
Chuyển dàn chữ hoa từ phục vụ Đại lễ sang phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV từ ngày 15/10 tại các khu vực đã có và bổ sung thêm điểm.
 
Trang trí hoa, cây cảnh khu vực bên trong và ngoài trụ sở Thành uỷ, UBND TP, phía trước cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt - Xô, phía trước khách sạn Hồng Hà, khách sạn Công Đoàn, khách sạn Kim Liên…
 
Tại các vườn hoa, dải phân cách và trong công viên, sẽ duy trì thảm cỏ, hoa đẹp để tiết kiệm trong công tác trang trí.
 
Phó Chủ tịch thành phố cũng giao các đơn vị rà soát, điều chỉnh nội dung tuyên truyền từ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sang chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố đối với các cụm panô và 10 cụm mô hình trang trí hiện có trên địa bàn thành phố.

 
Hà Nội tiếp tục trang hoàng đường phố sau Đại lễ - 2
Hệ thống chiếu sáng trang trí này sẽ tiếp tục vận hành (Ảnh: Phong Nguyên)

Lắp đặt 30 cụm hồng kỳ tại các ngã tư các đường phố lớn, tuyến đường chính, các vườn hoa, đồng thời thả 10 bóng bay có treo cờ phướn tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tiếp tục vận hành toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí hiện tại liên tục Toàn thành phố từ 18h hàng ngày...

Kim Tân