Hà Nội tiếp tục “thúc” tiến độ đường sắt đô thị

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa yêu cầu Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Cụ thể, ông Khôi yêu cầu Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, Công ty tư vấn Systra khẩn trương triển khai, đảm bảo tiến độ dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (tuyến số 3), đoạn Nhổn - ga Hà Nội, theo yêu cầu của Trưởng đại diện Cơ quan tham tán Kinh tế Đại Sứ quán Pháp tại Việt Nam và các nhà tài trợ.
Hà Nội tiếp tục “thúc” tiến độ đường sắt đô thị
Mô hình đường sắt đô thị ga Hà Nội - Nhổn

Thành phố Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội thực hiện theo quy định; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tuyến tàu điện số 3 Nhổn - ga Hà Nội dài 12km, được khởi công ngày 22/9/2010, dài 12 km trong đó có hơn 8 km đường trên cao và 3,6 km ngầm, có 12 ga. Dự kiến ban đầu năm 2015 tuyến đường sắt đô thị này sẽ hoàn thành, tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc trong quá trình thi công nên Hà Nội đã giãn tiến độ thông tuyến đến năm 2016.

Được biết, đến năm 2020, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội gồm 5 tuyến với tuyến số 1 (Ngọc Hồi - Yên Viên, Như Quỳnh) dài 38,7 km; tuyến số 2 (Nội Bài - trung tâm thành phố - Thượng Đình) dài 35,2km, tuyến số 3 (Nhổn - ga Hà Nội - Hoàng Mai) dài 21 km. Tuyến số 4 có dạng vòng tròn, kết nối với các tuyến số 1, 2, 3 và tuyến số 5 (Nam Hồ Tây - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) dài khoảng 34,5km.

Quang Phong