Hà Nội tiếp diễn mưa dông, thời tiết nguy hiểm trên biển

(Dân trí) - Các tỉnh miền Bắc trong đó có Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa rào và dông. Trong khi đó, trên vịnh Bắc Bộ đang hình thành một vùng áp thấp nhiệt đới, dự báo sẽ gây mưa diện rộng trên đất liền.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, lúc 19h ngày14/7, tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20 - 21 độ vĩ Bắc, 109 - 110 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ.

Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Dự báo chi tiết các địa phương ngày 15/7 như sau: Phía tây Bắc bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ. Phía đông Bắc bộ, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 27 - 30 độ, riêng phía nam từ 30 - 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độTây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

P. Thanh