Hà Nội thúc tiến độ đầu tư các bãi xe

(Dân trí) - Ngày 20/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có văn bản yêu cầu Sở GTVT và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư các điểm đỗ xe phục vụ người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Văn Khôi cho rằng, cấm trông giữ phương tiện trên các tuyến phố nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, không gây cản trở và ảnh hưởng đến giao thông đi lại, bảo đảm lòng đường dành cho phương tiện, hè dành cho người đi bộ góp phần giảm ùn tắc giao thông.
 
Hà Nội thúc tiến độ đầu tư các bãi xe - 1
Bãi đỗ xe chiếm luôn cả lòng đường, vỉa hè phố Đinh Lễ

Vì vậy, chiều ngày 20/2, ông Khôi ký công văn hỏa tốc gửi Sở Giao thông phối hợp với Công an Thành phố, UBND các quận tiếp tục cấm tổ chức trông giữ phương tiện trên 262 tuyến phố ở 9 quận nội thành, đồng thời các đơn vị liên quan sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện, theo thẩm quyền quản lý hè đường.

Ngoài ra, ông Khôi cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phố hợp với Sở Giao thông và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư các điểm, bãi đỗ xe, bến xe tĩnh.

Trao đổi với báo chí ngày 20/2, ông Nguyễn Thịnh Thành - Chánh văn phòng UBND Hà Nội cho biết, thành phố đã chỉ đạo ngành giao thông, xây dựng cùng các quận huyện tìm điểm đỗ thích hợp phục vụ nhu cầu chính đáng cho người dân nhưng vẫn đảm bảo an toàn giao thông. Theo ông Thành dự kiến trong tháng 3 thành phố sẽ có quyết định chính thức.

Ông Thành cho rằng các bãi xe ở 262 tuyến phố phần lớn là tự phát, chính vì vậy đợt này thành phố mới làm quyết liệt đến vậy.

Ngoài ra, ông Thành cho biết, Hà Nội đã báo với Chính phủ, đề xuất dùng ngân sách để mua lại những trường đại học, bệnh viện sau khi di dời để làm bãi đỗ xe tĩnh hoặc khu vực công cộng.

Liên quan đến việc trước đây, thành phố chuyển các bãi đỗ xe thành các trung tâm thương mại, theo ông Thành đó là do tầm nhìn và năng lực còn có vấn đề. “Thành phố thấy rằng những quyết định đó cần phải điều chỉnh ngay”, ông Thành cho hay.

Quang Phong