Hà Nội: Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu/năm

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình cho biết, trong năm 2010, tổng sản phẩm GDP TP tăng 11%. Đầu tư nước ngoài vào TP đạt 800 triệu USD. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 37 triệu đồng (khoảng 1.950 USD)/năm.

Trong phiên khai mạc HĐND sáng nay 7/12, UBND TP Hà Nội đã báo cáo về thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội 2010, định hướng 2011, đặc biệt có báo cáo đánh giá tổ chức và hoạt động chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Hà Nội: Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu/năm - 1
Sáng nay, kỳ họp HĐND TP lần thứ 22 đã diễn ra

Tăng trưởng kinh tế cao

Nói về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, ông Bình cho hay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng  trong năm 2010, tổng sản phẩn GDP tăng 11%, cao hơn chỉ tiêu HĐND TP đề ra. Theo ông Bình tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2006 - 2010 đạt 10,7%/năm. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 37 triệu đồng (khoảng 1.950 USD).

Theo ông Bình, nhiều ngành nghề, lĩnh vực có chỉ số tăng trưởng cao. Như việc đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm 2010 đạt 800 triệu USD, tăng 53% so với năm 2009. Lĩnh vực dịch vụ tăng 6,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp. Chính vì vậy, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP đạt khoảng 100.000 tỷ đồng, tăng 17% so với dự toán Chính phủ giao.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong năm 2010, đời sống nhân dân và văn hoá - giáo dục phát triển mạnh. Giải quyết tốt công tác lao động, việc làm. Tạo khoảng 135.800 việc làm mới. Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo. Luôn duy trì 99,9% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng. Có thêm 64 xã, phường đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. TP cũng có thêm 89 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ phổ cập giáo dục bậc THPT đạt 80%.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh cho rằng, vẫn còn nhiều vấn đề kinh tế, xã hội mà cử tri chưa bằng lòng như giá cả có xu thế tăng, lạm phát có nguy cơ quay trở lại, nạn ùn tắc giao thông vẫn tiếp diễn, cơ sở hạ tầng nhiều vấn đề…

Ông Bình cho biết, trong những năm tới TP phấn đấu tốc độ phát triển KT - XH cao hơn. Tốc độc GDP phấn đấu tăng khoảng 12%/năm. Đồng thời, tiếp tục xây dựng công trình hạ tầng khung, phát triển đô thị bền vững, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường...

Chi phí vượt dự toán 2 con số do đầu tư vào Đại lễ

Báo cáo trước UBND TP về công tác tổ chức và hoạt động chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông Phí Thái Bình, nhận định, TP đã hoàn thành tốt chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội; Đại lễ được tổ chức thành công, trọng thể và gây ấn tượng sâu sắc.

Hà Nội: Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu/năm - 2
Chi phí vượt dự toán 2 con số do đầu tư vào Đại lễ

Về việc chi ngân sách năm 2010 của TP tăng so với dự toán đầu năm là 14,9%, trong đó chi đầu tư phát triển tăng 12% và chi thường xuyên tăng 21,3%. Theo ông Bình các khoản chi này, theo báo cáo của UBND TP, được tập trung cho các công trình dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo ông Bình kết quả đạt được của hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đã tăng cường một bước quan trọng, có tính chất đột phá về tiềm lực vật chất, tinh thần, tạo động lực để Thủ đô và đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Điều đó thể hiện rõ nhất qua 102 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng vào dịp Đại lễ. “Đó là những công trình mang dấu ấn 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, trực tiếp là động lực đóng góp vào quá trình phát triển KT-XH phục vụ nhân dân hôm nay và mai sau“, ông Bình nói.

Tuy nhiên, ông Bình cũng cho rằng, hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long vẫn còn nhiều “hạt sạn“. Như trong quá trình chuẩn bị pháo hoa phục vụ Đêm hội văn hóa nghệ thuật do sơ xuất của nhân viên kỹ thuật đơn vị trực tiếp bắn pháo hoa đã để xảy ra sự cố kỹ thuật về an toàn lao động, gây thiệt hại về người và tài sản, tuy đã được khắc phục và thông tin kịp thời nhưng vẫn tác động đến tâm lý nhân dân.

Ngoài ra, sự tham gia đông đảo quá mức dự báo, với số lượng người và phương tiện giao thông về dự Đêm hội văn hóa nghệ thuật tối 10/10, dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng. “Mặc dù vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhưng việc tổ chức đưa đón các đại biểu khách mời bị ảnh hưởng” - ông Bình cho biết.

Bí Thư Thành Uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, trong những tháng cuối năm TP cần lưu ý về tình trạng cán bộ sở ngành xin đi nước ngoài quá nhiều. Điều này ảnh hưởng đến tình hình KT-XH những tháng cuối năm. Không những vậy còn gây phiền hà cho những nước bạn khi họ phải tổ chức đón tiếp. “Đây là hiện tượng muốn nghỉ ngơi của nhiều cán bộ, sau thời gian làm việc vất vả. Nghỉ ngơi là cần thiết nhưng không thể nghỉ đồng loạt”, ông Nghị nói.

Quang Phong