Hà Nội thấp nhất 10 độ C, rét đậm đến hết tháng

(Dân trí) - Khu vực vùng núi phía Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, có nơi dưới 7 độ C. Hà Nội có mưa nhỏ khiến tình trạng buốt giá càng kéo dài.

Đợt rét đậm, rét hại diễn ra từ ngày 3/1 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ  văn TƯ, từ chiều nay (23/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Bộ, gây mưa nhỏ rải rác.

Hà Nội thấp nhất 10 độ C, rét đậm đến hết tháng - 1
Hà Nội đã trải qua đợt rét đậm kéo dài đến 20 ngày. (Ảnh: TT)
 
Dự báo ngày và đêm 24/1, khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có thể diễn ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất  9 -12 độ C, có nơi dưới 8 độ; cao nhất 13 -16 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 17- 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, có nơi dưới 7 độ; cao nhất 12-15 độ.

Khu vực Hà Nội  nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, sau có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ; cao nhất 12-15 độ. Từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ; cao nhất 14-17 độ.

Chuyên gia khí tượng khẳng định, từ nay đến hết tháng, nền nhiệt tại miền Bắc khó có thể cải thiện, do còn 1-2 đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về. Như vậy, miền Bắc đã trải qua đợt rét đậm kéo dài 20 ngày mà chưa có dấu hiệu kết thúc.
 
Trạng thái thời tiết xấu cũng duy trì suốt trên các vùng ven biển từ Bắc đến Trung Bộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của ngư dân và  các chuyến viếng thăm từ đất liền ra đảo gặp gỡ và chúc Tết các chiến sĩ nhân dịp năm mới. 

P. Thanh