Hà Nội tháo đồng hồ đếm ngược khỏi di tích đền Bà Kiệu

(Dân trí) - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng UBND quận Hoàn Kiếm đang lên kế hoạch tháo dỡ đồng hồ đếm ngược để trả lại nguyên trạng khu di tích đền Bà Kiệu thuộc khu vực hồ Hoàn Kiếm.

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng quận Hoàn Kiếm tháo dỡ màn hình LED (đồng hồ đếm ngược), trả lại nguyên trạng khu di tích đền Bà Kiệu thuộc khu vực di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm


Đồng hồ đếm ngược được lắp đặt để phục vụ dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội

Đồng hồ đếm ngược được lắp đặt để phục vụ dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội

Ông Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Phòng Quản lý văn hóa của Sở này đang phối hợp với đơn vị liên quan lên kế hoạch tháo dỡ đồng hồ đếm ngược đặt tại khu vực đền Bà Kiệu.

“Đồng hồ đếm ngược được lắp đặt ở khu vực đền Bà Kiệu phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội (năm 2010). Thời điểm đó thành phố cũng đã xác định đến hết năm 2017 chiếc đồng hồ này sẽ hoàn thành sứ mệnh của nó”, ông Trương Minh Tiến giải thích lý do tháo đồng hồ đếm ngược khỏi đền Bà Kiệu.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho cho hay, sau khi Phòng Quản lý văn hóa thống nhất với đơn vị liên quan, Sở này sẽ họp bàn ấn định cụ thể thời gian tháo dỡ đồng hồ đếm ngược.

“Đồng hồ đếm ngược” là một bảng điện tử có bề ngang khoảng 8m, chiều cao khoảng 17m, nổi bật số ngày đếm ngược, có các chỉ số phụ hiện ngày, tháng, năm được đặt tại quảng trường đền Bà Kiệu.

Đồng hồ đếm ngược có phần mái mang biểu tượng Khuê Văn Các, hai cột mang hình dáng hai con rồng - biểu tượng của Thăng Long.

Quang Phong