Hà Nội: Tàu hỏa tông ô tô, 5 người tử vong, 2 người nguy kịch

(Dân trí) - Đoàn tàu tông trực diện vào chiếc ô tô 7 chỗ khiến 4 người trên xe tử vong tại chỗ, 3 người khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 1 người trong số 3 người được đưa đi cấp cứu đã tử vong sau đó.

Theo một số người dân khu vực, thời điểm trên, họ nghe thấy tiếng va chạm rất mạnh và tiếng phanh chói tai của tàu hỏa. Chạy ra xem mọi người hốt hoảng khi thấy chiếc ô tô màu trắng bị tàu hoả tông và đẩy đi một đoạn dài. Trên đường, một số người nằm bất động trên vũng máu.

Trao đổi với PV Dân trí, chị Mai Thị Xiêm (38 tuổi, thuê trọ tại thôn Văn Giáp), nhân chứng vụ tai nạn trên, cho biết, lúc 5h30, chị nghe thấy tiếng động lớn, chạy ra xem thì chứng kiến hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

"Tàu hoả vẫn nằm trên đường ray. Chiếc ô tô thì bẹp rúm nằm ở bên lề đường" - chị Xiêm kể.


Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Cũng theo chị Xiêm, khi chị ra đến hiện trường, ít nhất 4 nạn nhân đã bị đâm văng ra khỏi ô tô. Trong đó, một nạn nhân nam bị hất ra đường, cách chiếc ô tô khoảng 4m. Một nạn nhân nữ khác nằm ngay trên đường ray. Vệ đường ray cũng có hai nạn nhân khác.

"Xe ô tô nát bét phần đuôi, kính xe vỡ nát. Trong khoang lái còn có 2 nạn nhân nam và 1 nạn nhân nữ" - chị Xiêm cho hay.


Vị trí giao cắt có đèn cảnh báo tự động và barie

Vị trí giao cắt có đèn cảnh báo tự động và barie

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại đoạn đường ngang thuộc địa bàn thôn Văn Giáp, xã Văn Bình (Thường Tín, Hà Nội).


Chiếc ô tô màu trắng bị tông nát bét.

Chiếc ô tô màu trắng bị tông nát bét.

Theo đó, chiếc xe con BKS 30A-602.25 vượt qua đường sắt tại khu vực trên. Cùng lúc, đoàn tàu di chuyển theo hướng về Hà Nội lao tới, tông thẳng vào ô tô.

Hậu quả, 4 người trên ô tô tử vong tại chỗ, 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Một người được đưa đi cấp cứu đã tử vong sau đó.

Vị trí xảy ra tai nạn là giao cắt đường dân sinh với đường sắt, có barie nhưng thời điểm xảy ra tai nạn không có người gác chắn. Xe ô tô đi từ hướng trại giam Văn Hoà ra Quốc lộ 1 thì bị tàu hỏa đâm vào hông bên phải.

Theo Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, số người tử vong là 5 người. Hai người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Việt Đức (lái xe).

Sáng nay, Thiếu tá Trần Quang Vinh - Đội trưởng Đội CSGT số 8 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) cho biết, Đội CSGT số 8 đang phối hợp cùng công an các huyện Thường Tín, Phú Xuyên bảo vệ hiện trường, phân luồng đảm bảo giao thông từ xa...

Lực lượng chức năng có mặt, xử lý vụ việc.
Lực lượng chức năng có mặt, xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô con bị hư hỏng hoàn toàn, thân xe có nhiều vết máu. Chiếc xe nằm chắn ngang toàn bộ phần đường hướng Hà Nội - Hà Nam khiến lực lượng CSGT phải vất vả phân luồng. Cạnh chiếc xe là 4 thi thể nạn nhân tử vong.

Các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, bảo vệ hiện trường, xử lý vụ việc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn sáng nay:

Hà Nội: Tàu hỏa tông ô tô, 5 người tử vong, 2 người nguy kịch - 5

Hà Nội: Tàu hỏa tông ô tô, 5 người tử vong, 2 người nguy kịch - 6

Hà Nội: Tàu hỏa tông ô tô, 5 người tử vong, 2 người nguy kịch - 7

Hà Nội: Tàu hỏa tông ô tô, 5 người tử vong, 2 người nguy kịch - 8

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Tiến Nguyên - Như Quỳnh