Hà Nội tăng cường cần cẩu, máy xúc "giải phóng" vỉa hè

(Dân trí) - Ngày 13/3, các quận nội thành Hà Nội tiếp tục ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Nhiều quận điều thêm máy xúc, cần cẩu... phá dỡ những công trình kiên cố lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội tăng cường nhiều máy xúc phá công trình lấn chiến vỉa hè


Máy khoan phá bê tông cầm tay được sử dụng để đập phá các bậc thềm, cầu dắt xe lấn chiếm vỉa hè của các hộ dân trên tuyến phố Nguyễn Lương Bằng.

Máy khoan phá bê tông cầm tay được sử dụng để đập phá các bậc thềm, cầu dắt xe lấn chiếm vỉa hè của các hộ dân trên tuyến phố Nguyễn Lương Bằng.

Hà Nội tăng cường cần cẩu, máy xúc "giải phóng" vỉa hè - 2

Tại tuyến phố Nguyễn Lương Bằng, lực lượng chức năng huy động máy phá bê tông cỡ lớn để xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Tại tuyến phố Nguyễn Lương Bằng, lực lượng chức năng huy động máy phá bê tông cỡ lớn để xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.


Trong ngày 13/3, các quận nội thành của Hà Nội tiếp tục ra quân xử lý các công trình lấn chiếm vỉa hè. Một thanh tra xây dựng quận Đống Đa cho biết, với công trình vi phạm lớn như thế này thì không hy vọng gì đơn vị vi phạm tự phá dỡ.

Trong ngày 13/3, các quận nội thành của Hà Nội tiếp tục ra quân xử lý các công trình lấn chiếm vỉa hè. Một thanh tra xây dựng quận Đống Đa cho biết, với công trình vi phạm lớn như thế này thì không hy vọng gì đơn vị vi phạm tự phá dỡ.


Quận Đống Đa tăng cường thêm 2 máy xúc phá dỡ hàng loạt công trình lấn chiếm vỉa hè đường Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng

Quận Đống Đa tăng cường thêm 2 máy xúc phá dỡ hàng loạt công trình lấn chiếm vỉa hè đường Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng


Nhiều gia đình tự thuê công nhân phá dỡ công trình vi phạm vỉa hè...

Nhiều gia đình tự thuê công nhân phá dỡ công trình vi phạm vỉa hè...


Có công trình lực lượng chức năng phải ra tay

Có công trình lực lượng chức năng phải "ra tay"


Cả một khối bê tông cốt thép lớn của một tòa nhà cao tầng đang hoàn thiện lấn vỉa hè (đường Tây Sơn) bị máy xúc đào tung

Cả một khối bê tông cốt thép lớn của một tòa nhà cao tầng đang hoàn thiện lấn vỉa hè (đường Tây Sơn) bị máy xúc đào tung

Sau khi phá bỏ các bậc thềm, cầu dắt xe vi phạm, lực lượng chức năng huy động xe chở rác đến dọn sạch gạch vữa.
Sau khi phá bỏ các bậc thềm, cầu dắt xe vi phạm, lực lượng chức năng huy động xe chở rác đến dọn sạch gạch vữa.


Vỉa hè dọc tuyến đường Tây Sơn (quận Đống Đa) chiều 13/3 như một đại công trường ngồn ngộn gạch đá

Vỉa hè dọc tuyến đường Tây Sơn (quận Đống Đa) chiều 13/3 như một đại công trường ngồn ngộn gạch đá


Người dân cùng chính quyền quận Đống Đa phá dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè

Người dân cùng chính quyền quận Đống Đa phá dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè


Lực lượng công an quận Đống Đa kiểm tra công trình vi phạm sau khi phá dỡ.

Lực lượng công an quận Đống Đa kiểm tra công trình vi phạm sau khi phá dỡ.

Trước đó, ngày 10/3, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đến ngày 13/3, theo ghi nhận tại nhiều tuyến phố ở trung tâm TP Hà Nội đã gọn gàng, sạch sẽ hơn. Đợt ra quân lần này của TP Hà Nội đã tác động mạnh mẽ vào nhận thức tới các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội, nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm vỉa hè, lòng đường khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, tuyên truyền. Tuy nhiên, bên cạnh các hộ dân tự giác, vẫn còn nhiều hộ dân cố tình chây ỳ, buộc lực lượng chức năng phải tổ chức cưỡng chế phá bỏ.

Quang Phong - Nguyễn Dương