1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Tài xế gây tai nạn kinh hoàng tại cầu vượt ít khả năng hồi phục

(Dân trí) - Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, bệnh nhân Đặng Đức Cường – tài xế điều khiển chiếc taxi gây tai nạn kinh hoàng tại cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc tối 8/11 đã được chuyển viện. Tuy nhiên, tài xế này vẫn trong tình trạng hôn mê và khả năng hồi phục ít.

Hôm nay (26/11), trao đổi với PV Dân trí, bác sỹ Lê Thắng Đức – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, sau gần 20 ngày điều trị, bệnh nhân Đặng Đức Cường nói trên vẫn trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh.

Cách đây 3 ngày, bệnh nhân Cường đã được chuyển sang Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương để tiếp tục điều trị.

111-1448528500790

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc tối 8/11 (ảnh: Hải Đông)

 

“Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, phải điều trị dài ngày. Hiện tại, bệnh nhân đã qua giai đoạn phải điều trị cấp, giờ chỉ điều trị duy trì. Bệnh viện phải nhường chỗ cho các bệnh nhân khác nặng hơn. Do đã có phác đồ điều trị nên bệnh nhân Cường sang bên Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chữa trị cũng giống ở Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, không có gì khác nhau. Hơn nữa, bệnh nhân sang đó chi phí điều trị còn thấp hơn ở đây. Qua theo dõi, sau gần 20 ngày điều trị, bệnh nhân Cường vẫn trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh, tiên lượng khả năng phục hồi là rất ít” – Bác sỹ Đức nói.

 

Thời điểm hiện tại bệnh nhân Cường vẫn trong tình trạng hôn mê (ảnh: Nguyễn Dương)
Thời điểm hiện tại bệnh nhân Cường vẫn trong tình trạng hôn mê (ảnh: Nguyễn Dương)

 

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 8/11, xe taxi mang BKS 30A-646.73 lưu thông hướng từ Ngã Tư Sở về cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội). Khi lên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà - Chùa Bộc, chiếc xe taxi này đã đâm vào hàng loạt xe máy khiến 1 người tử vong, 7 người khác bị thương nặng. Tài xế taxi gây ra vụ tai nạn trên được xác định là Đặng Đức Cường (40 tuổi, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau khi gây tai nạn, tài xế Cường hoảng loạn nhảy từ đỉnh cầu vượt ở độ cao hơn 4m xuống đất, chấn thương nặng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe của tài xế Cường thời điểm gặp nạn được các bác sỹ cho biết: Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, gãy xương sườn, phù não... Chi phí cho mỗi ngày nằm viện điều trị của bệnh nhân Cường hết gần 3 triệu đồng.

Nguyễn Dương