Hà Nội: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên tử vong trong xe ô tô

(Dân trí) - Thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ đỗ cả ngày ở sân khu dân cư, mọi người tò mò lại gần thì phát hiện một nam thanh niên đã tử vong trong xe.

Ngày 21/7, Công an huyện Thanh Trì cho biết vừa làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên tử vong trong xe ô tô đỗ tại sân khu dân cư thôn 3 xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin báo của người dân.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin báo của người dân.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân được xác định là anh Chử B.L. (SN 1986, trú tại xã Vạn Phúc, Thanh Trì). Chiều 19/7, người dân thôn 3, xã Vạn Phúc hốt hoảng khi phát hiện một nam thanh niên tử vong trong xe ô tô đỗ tại khu vực thôn 3.

Một số người dân cho biết, rạng sáng ngày 19/7, họ nghe thấy tiếng nổ máy của xe ô tô tại khu vực trên nhưng không ai để tâm. Chiều cùng ngày, mọi người vẫn thấy chiếc xe đỗ tại vị trí trên, xi nhan vẫn bật. Mọi người tò mò lại gần thì phát hiện một nam thanh niên ngồi trên ghế lái, ngả về phía ghế phụ, có dấu hiệu đã tử vong.

Thông tin ngay sau đó được báo tới Công an xã Vạn Phúc. Lực lượng công an xã đã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên công an huyện. Có mặt tại hiện trường, lực lượng công an đã phải đập vỡ kính để đưa nạn nhân ra vì chiếc xe bị chốt cửa bên trong. Lúc này, nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó nhiều giờ.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là Chử B.L., trú tại xã Vạn Phúc. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến tử vong của anh L. là ngạt khí. Kết quả khám nghiệm còn cho thấy, trong người nạn nhân có nồng độ cồn.

Tiến Nguyên