Hà Nội sẽ đầu tư thêm 12 tuyến xe buýt mới

(Dân trí) - Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa cho biết, từ nay đến năm 2015, Hà Nội sẽ nâng tổng số tuyến xe buýt nội đô từ 65 tuyến lên thành 77 tuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 770 triệu lượt khách/năm.

 
 
Hà Nội sẽ đầu tư thêm 12 tuyến xe buýt mới - 1
Những năm tới  xe buýt vẫn là phương tiện vận tải thiết yếu của Hà Nội
 
Hiện Hà Nội có khoảng hơn 1.000 điểm dừng đỗ xe buýt ở nội, ngoại thành, phục vụ hơn 10.000 lượt xe buýt/ngày với hơn 1 triệu lượt hành khách vận chuyển.
 
Đại diện Sở GTVT nhận định, các dự án đường sắt ngầm, nổi trên địa bàn thành phố nhanh nhất phải đến năm 2016 mới có thể đưa vào hoạt động. Do vậy, trong 5 năm tới, xe buýt vẫn đóng vai trò chủ đạo trong dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Trong giai đoạn này để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và nâng cao số lượng người đi xe buýt, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ phát triển hàng loạt các dự án hạ tầng cho xe buýt.

Sở GTVT cho hay, từ nay đến năm 2015 sẽ xây dựng thêm các điểm trung chuyển xe buýt tại huyện Đông Anh, thị xã Sơn Tây và bến xe Yên Nghĩa. Bên cạnh điểm trung chuyển xe buýt tại Long Biên và Cầu Giấy, tới đây, Sở Giao thông Vận tải dự kiến xây thêm một điểm trung chuyển xe buýt tại đường Hoàng Quốc Việt.

Ngoài ra, Sở cũng sẽ xây dựng trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng tại bến xe Kim Mã, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến xe buýt nhanh, khối lượng lớn từ bến xe Yên Nghĩa đến Bến xe Kim Mã.

Sở Giao thông Vận tải cũng kiến nghị Thành phố ưu tiên tạo quỹ đất phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt.

Quang Phong