1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội sắp khởi công tuyến đường ống nước sạch sông Đà số 2

(Dân trí) - Nhằm giảm tải cho đường ống số 1, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân Thủ đô, tuyến đường ống dẫn nước sạch sông Đà số 2 từ Hòa Bình về Hà Nội sẽ được Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex khởi công vào sáng 7/10 tới.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex Nguyễn Văn Tốn cho biết, tổng chiều dài tuyến đường ống dẫn nước sạch sông Đà giai đoạn 2 từ Hòa Bình về Hà Nội là 46,7km, với mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Đơn vị này dự kiến hoàn thành toàn tuyến đường ống số 2 vào năm 2019, nâng công suất cấp nước sạch từ sông Đà về Hà Nội lên 600.000m3/ngày đêm.


Tuyến đường ống nước sạch sông Đà số 1 thường xuyên bị vỡ

Tuyến đường ống nước sạch sông Đà số 1 thường xuyên bị vỡ

Trước mắt, Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex tập trung xây dựng 21km tuyến đường ống số 2 - đoạn chạy dọc Đại lộ Thăng Long. Ông Tốn giải thích lý do ưu tiên đầu tư xây dựng 21km kể trên nhằm hỗ trợ cho tuyến đường số 1 qua khu vực này thường xuyên bị vỡ.

Rút kinh nghiệm từ việc tuyến đường ống số 1 thường xuyên bị vỡ, ông Tốn cho biết, vật liệu được chọn làm đường ống số 2 là gang dẻo. Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex dự kiến tổng mức đầu tư 21km đường ống dẫn nước kể trên khoảng 1.200 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối tháng 5/2016, đoạn đường ống nước sạch dài 21km này sẽ hoàn thành.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù triển khai xây dựng tuyến ống truyền dẫn khẩn cấp nước sạch sông Đà từ quốc lộ 21 đến đường Vành đai 3. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải khẩn cấp khoảng 864 tỷ đồng, vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

Hà Nội giải thích lý do xây dựng tuyến đường ống dẫn nước sạch khẩn cấp trên là để chủ động, kịp thời đảm bảo an ninh nguồn nước thời gian tới. Tuyến đường ống dẫn nước sạch sông Đà khẩn cấp công suất khoảng 60.000 - 70.000m3/ngày đêm.

Quang Phong