Hà Nội: Rơi từ tầng 6, một công nhân chết thảm

(Dân trí) - Khoảng 15h hôm nay, 5/12, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại khu tập thể thương binh 27/7, tổ 60, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy. Trong lúc đưa vật liệu xây dựng lên tầng 6 bằng ròng rọc, một công nhân đã bị ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, nạn nhân đang làm việc trên tầng 6. Anh thực hiện công việc nhận bao tải cát do ròng rọng có người điều khiển ở dưới chuyển lên.
 
Hà Nội: Rơi từ tầng 6, một công nhân chết thảm - 1
Hiện trường vụ việc.

Khi một bao cát được đưa lên cao ngang tầng 6 nhưng lại cách xa người, người công nhân này đã cố với tay ra để nhận khiến giàn ròng rọc bị lung lay và sụp đổ. Bao tải cát rơi kéo anh cùng rơi xuống đất, tử vong ngay tại chỗ.

Tại hiện trường, xác nạn nhân bị biến dạng, phần đầu bị dập nát, nằm sõng soài trên vũng máu. Theo quan sát của chúng tôi, giàn ròng rọc được sử dụng kéo cát được thiết kế hết sức thôi sơ, chủ yếu là những cây gỗ thường dùng cốp pha ghép lại với nhau.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường và thi thể.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Phương Anh