Hà Nội rét hại trở lại

(Dân trí) - Sau đợt tăng nhiệt ngắn ngủi, các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội, lại trở về trạng thái rét đậm, rét hại, do chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh tăng cường.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, từ tối qua 11/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới Bắc Bộ và hầu hết các nơi thuộc bắc Trung Bộ, gây ra mưa nhỏ rải rác ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, trời chuyển rét đậm, rét hại. Bắt đầu từ ngày hôm nay 12/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến trung Trung Bộ và một số nơi ở ven biển nam Trung Bộ.

Chuyên gia đưa ra dự báo, đợt rét này sẽ kéo dài 3-4 ngày rồi suy yếu dần. Trong những ngày tới, khu vực Hà Nội nền nhiệt thấp chỉ còn 9-10 độ C. Các tỉnh vùng núi cao có nơi chỉ còn 4-7 độ.

Hà Nội rét hại trở lại - 1

Sa Pa tấp nập khác du lịch đến tham quan trong những ngày giá rét nhất. (Ảnh: CTV)

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 12/1 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa và mưa nhỏ, trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 10 - 13, vùng núi có nơi dưới 8 độ, cao nhất 12 - 15 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa và mưa nhỏ, trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ, cao nhất 12 - 15 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa, trời rét, phía bắc có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21, phía nam 22 - 25 độ, cao nhất 20 - 23, phía nam có nơi 26 - 28 độ.

Tây Nguyên, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 23 - 26 độ.

Nam Bộ, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

 P. Thanh