1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội rét đậm đến sát Tết

(Dân trí) - Đến tận 31/1 (tức tức 28 Tết Tân Mão) ở các tỉnh miền Bắc vẫn còn nhiều ngày rét đậm, riêng vùng núi có rét hại. Sau đó, thời tiết ở vùng Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội bắt đầu ấm dần.

Hôm nay (24/1), toàn miền Bắc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt rét đậm kéo dài 21 ngày mà chưa thể kết thúc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại.

Hà Nội rét đậm đến sát Tết - 1
Hà Nội rét đậm đến sát Tết Nguyên Đán.  (Ảnh: TT)
 
Dự báo, ngày mai (25/1), phía Tây Bắc vẫn rét đậm, rét hại.  Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, riêng Điện Biên- Lai Châu 18- 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ,  vùng núi cao dưới 8 độ; cao nhất  14- 17 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ; cao nhất 14-17 độ.

Chuyên gia khí tượng cho biết, vào khoảng đêm 27 và ngày 28/1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh. Do vậy, từ nay đến hết ngày 31/1 (tức là ngày 28 Tết Tân Mão) ở các tỉnh miền Bắc vẫn còn nhiều ngày rét đậm, riêng vùng núi có rét hại. Sau đó, vào những ngày đầu tháng 2 (tức những ngày Tết Tân Mão), ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ vẫn còn rét đậm, riêng phía Tây Bắc Bộ, vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết ấm vào ban ngày và rét về đêm và sáng sớm. Như vậy, trong những ngày nghỉ Tết, người Hà Nội có thể được hưởng những ngày nghỉ ngơi và vui chơi ấm áp hơn.

 P. Thanh