Hà Nội: Phụ xe buýt thừa nhận đánh hành khách

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, phụ xe buýt đã thừa nhận hành vi đánh một khách đi xe. Xí nghiệp xe điện Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi của phụ xe.

“Việc lái xe và bán vé để xảy ra sự việc trên là điều đáng tiếc trong lúc đang tập trung nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Quan điểm của Xí nghiệp sẽ xử lý nghiêm những vi phạm đối với lái xe và bán vé”, lãnh đạo Xí nghiệp xe điện Hà Nội đưa ra quan điểm.
 
Hà Nội: Phụ xe buýt thừa nhận đánh hành khách
Phụ xe Nguyễn Doãn Vĩnh tại đồn công an

Xí nghiệp xe buýt Hà Nội xác nhận, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 28/3, xe buýt mang biển kiểm soát 29N - 8490 tuyến số 27 do lái xe Hoàng Văn Quý và bán vé Nguyễn Doãn Vĩnh thực hiện vận tải hành khách chiều bến xe Nam Thăng Long về bến xe Yên Nghĩa. Khi đến điểm dừng đón trả khách trên đường Láng (đoạn Cống Mọc), hành khách Kim Văn Chung khi xuống xe đã bị kẹp cửa sau, hành khách và bán vé Vĩnh đã có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát làm anh Chung bị rách da mí mắt phải.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Láng Hạ đã có mặt và yêu cầu các bên về trụ sở để giải quyết. Tại trụ sở công an, phụ xe Nguyễn Doãn Vĩnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh hành khách của mình. Vĩnh cho biết, cánh cửa của chiếc xe buýt này thỉnh thoảng bị trục trặc nhưng chưa được sửa chữa. Khi anh Chung bị kẹt cửa, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, Vĩnh đã dùng tay phải đấm mạnh vào mặt của anh Chung.

Hành khách Kim Văn Chung cho rằng, quan điểm giải quyết vụ việc của anh là trên tinh thần hòa giải. Nếu đền bù thiệt hại về vật chất, danh dự và tinh thần thỏa đáng thì sẽ giải quyết vụ việc theo chiều hướng hòa giải.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Mạnh, Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội, cho biết chiều nay, 29/3, Sở sẽ làm việc cụ thể với Công ty để đưa ra phương án xử lý. “Xác định rõ đúng sai giữa các bên sẽ đưa ra phương án xử lý thỏa đáng”, ông Mạnh nói.

Phong Nguyên