Hà Nội: Phát hiện thi thể cô gái không mặc áo treo trên cây

(Dân trí) - Khi được phát hiện, nạn nhân đã tử vong, treo lơ lửng trên cây. Trên người chỉ mặc chiếc quần bò, không có áo.

Cuối giờ chiều qua, 1/11, nhiều người dân kinh hoàng phát hiện một cô gái bị treo lơ lửng trên cây ở đảo Cò, giữa hồ Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), cách bờ vài chục mét.
Thi thể cô gái treo lơ lửng trên cây.

Thi thể cô gái treo lơ lửng trên cây.
Tại hiện trường, theo quan sát, nạn nhân khoảng 20 tuổi. Thi thể cô gái ở trần, chỉ mặc quần bò, đi giầy, treo lơ lửng trên cây. Nhận tin báo, lực lượng công an đã tới hiện trường đưa xác nạn nhân xuống, giải quyết vụ việc.
Nhiều người hiều kỳ tập trung bên bờ hồ chứng kiến vụ việc.

Nhiều người hiều kỳ tập trung bên bờ hồ chứng kiến vụ việc.
Hiện cơ quan công an đang làm rõ danh tính nạn nhân, điều tra, xác định liệu đây là một vụ tự tử hay một vụ án giết người, tạo hiện trường giả. T.N