Hà Nội: Phạt 2,5 triệu đồng, buộc di dời quán "bún chả xe khách"

(Dân trí) - Ông Hoàng Xuân Dư, Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã quyết định phạt hành chính quán "bún chả xe khách" trên đường Phạm Sư Mạnh với số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh và buộc di dời chiếc xe khách đi chỗ khác.

Quán bún chả xe khách này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn đã bị di dời.
Quán "bún chả xe khách" này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn đã bị di dời.

Mới đây, do không gian bên trong nhà chật hẹp, lại không thể tràn ra vỉa hè để kinh doanh, một chủ quán bán bún chả trên phố Phạm Sư Mạnh (phường Phan Chu Trinh,Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nghĩ ra cách cải tạo khoang một chiếc xe khách, bố trí cho khách ngồi ăn bún chả.

Liên quan đến việc này, cuối giờ chiều nay, 16/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Xuân Dư - Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, 15h chiều cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Phan Chu Trinh xuống kiểm tra quán bún chả nói trên và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính chủ quán với số tiền 2,5 triệu đồng vì hành vi mang chiếc xe khách lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán. Đồng thời, lực lượng này đã yêu cầu chủ quán phải di dời chiếc xe khỏi vị trí đang đỗ trước cửa quán.

"Khi chúng tôi kiểm tra thì chủ quán xuất trình được đầy đủ giấy tờ chiếc xe. Xe vẫn còn thời hạn đăng kiểm và vẫn được lưu hành. Chủ quán có đưa ra lý do là chiếc xe đang sửa chữa toàn bộ hệ thống ghế, hôm nay do trời mưa nên mới cho khách lên đó ngồi tạm để ăn bún chả. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu, xe sửa chữa thì phải di chuyển về xưởng và chủ quán đã chấp hành" - ông Dư nói.

Ông Dư cho rằng, hành vi vi phạm của chủ quán bún chả là rất phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT.
Ông Dư cho rằng, hành vi vi phạm của chủ quán bún chả là rất phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT.

Ông Hoàng Xuân Dư thông tin thêm, khi lực lượng chức năng liên hệ với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, đơn vị này cho biết, "xe khách bún chả" đã cố tình đỗ ở lòng đường (vị trí được phép đỗ xe ô tô, có gắn biển chữ P - pv) chứ công ty này không thu tiền. Ngoài ra, theo ông Dư, hành vi bán hàng ăn trên chiếc khách như nói ở trên là phản cảm, ảnh hưởng đến trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Nguyễn Dương