Hà Nội phấn đấu giảm 10% số vụ tai nạn giao thông năm 2012

(Dân trí) - Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, mục tiêu trong năm 2012, thành phố phấn đấu giảm ít nhất 10% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông và giảm ít nhất 20% số vụ ùn tắc giao thông.

Sáng 3/1/2012, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2012.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng tình trạng tai nạn giao thông dẫn đến số người chết, bị thương vẫn tăng cao và ùn tắc giao thông trong cả nước vẫn còn rất nghiêm trọng ở 2 thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, Đảng, Quốc hội, Chính phủ coi nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông là nhiệm vụ chính trị quan trọng; đồng thời lựa chọn năm 2012 là năm thiết lập kỷ cương an toàn giao thông trong phạm vi toàn quốc và chống ùn tắc giao thông tại 2 thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
 
Hà Nội phấn đấu giảm 10% số vụ tai nạn giao thông năm 2012  - 1
Một vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô tại Hà Nội

“Trong năm phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý những người vi phạm luật an toàn giao thông. Dành lòng đường vỉa hè cho hoạt động giao thông, giải tỏa hành lang đường bộ, đường sắt, đường thủy để đảm bảo an toàn giao thông, không để tình trạng lấn chiếm xảy ra trên mọi địa bàn. Quản lý tốt hơn, xử lý mạnh mẽ những cơ sở đào tạo lái xe, giám định phương tiện. Giám sát chặt chẽ các lực lượng thực thi công vụ để đảm bảo thực hiện nghiêm minh pháp luật về an toàn giao thông”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Sáng nay, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành của thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông. Ông Nguyễn Thế Thảo cho biết, mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 10% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông và giảm ít nhất 20% số vụ ùn tắc giao thông.

“Thành phố sẽ xử lý kiên quyết tình trạng đua xe trái phép, xây dựng từ 4 đến 5 cụm công trình ngầm, công trình nổi (giao thông tĩnh), không để lấn chiếm hè phố, lòng đường kinh doanh buôn bán, sắp xếp lại các điểm trông giữ xe, phương tiện bảo đảm trật tự hè phố, xây dựng lộ trình triển khai xóa 50% các điểm đen về tai nạn giao thông kết hợp với vệ sinh môi trường chỉnh trang và xây dựng tuyến phố văn minh”, Chủ tịch Hà Nội nói.

Quang Phong