Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường làm 10 năm chưa xong

(Dân trí) - Dự án đường từ trường đại học Mỏ địa chất ra đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khởi động cách đây hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa làm xong, khiến cuộc sống người dân trong vùng khốn khổ vì lụt lội, ô nhiễm trầm trọng.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường làm 10 năm chưa xong

Dự án làm đường từ trường đại học Mỏ địa chất ra phố Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm) được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2005. Tuy nhiên, sau nhiều điều chỉnh dự án, nhà thầu, nguồn ngân sách..., đến nay việc thi công vẫn "đắp chiếu", để lại đoạn đường ngổn ngang, hoang hoá.

Theo phản ánh của người dân khu vực ngõ 132 Phạm Văn Đồng, ngày nắng cũng như ngày mưa, đoạn đường lụt lội. Đặc biệt, những đợt mưa lớn như mấy ngày vừa qua, lụt lội càng thêm trầm trọng. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại tuyến đường này trong những ngày mưa lớn.

Không chỉ khó khăn đi lại, người dân sống quanh khu vực còn phải chịu cảnh ô nhiễm trầm trọng do rác thải, nước thải tràn ra khắp nơi, ứ đọng bốc mùi hôi thối.


Em nhỏ vừa đi vừa dò dẫm vì sợ thụt hố trên đường ngập.

Em nhỏ vừa đi vừa dò dẫm vì sợ thụt hố trên đường ngập.

Xuân Ngọc